HLV tuyển vật Việt Nam đột ngột qua đời trước SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ thể thao Việt Nam bàng hoàng trước thông tin HLV Fridon Chkhartishvili của tuyển vật đột ngột qua đời vào thời điểm SEA Games 31 đang đến gần. Đây là vị chuyên gia đóng góp rất nhiều cho bộ môn vật Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
HLV tuyển vật Việt Nam đột ngột qua đời trước SEA Games 31 ảnh 1

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, HLV Fridon Chkhartishvili đã qua đời vào tối 19/3 chỉ sau gần một ngày sức khỏe có vấn đề. Cụ thể, HLV Fridon Chkhartishvili vẫn làm việc với các học trò ở đội tuyển vật Việt Nam vào sáng 19/3 trước khi phải nhập viện. Các bác sĩ đã cố gắng chữa trị nhưng chuyên gia người Georgia đã không qua khỏi.

HLV Fridon Chkhartishvili là người đóng góp rất nhiều cho bộ môn vật Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Ông đến Việt Nam vào năm 1998 vào xem mảnh đất hình chữ S như quê hương thứ hai của mình. Ông đã giúp đội tuyển vật Việt Nam giành HCB Asiad 2010 và là thầy của những VĐV nổi tiếng như Vũ Thị Hằng hay Nguyễn Thị Lụa.

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, HLV Fridon có thể nói tiếng Việt rất tốt.Trong một lần trả lời phỏng vấn về bí quyết thành công, người đàn ông này trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt: "Ngày nào cũng bên học sinh, bên VĐV. Giống con ruột".

Sự ra đi đột ngột của HLV Fridon Chkhartishvili là mất mát lớn đối với Bộ môn vật Việt Nam và nền thể thao nước nhà, nhất là trong thời điểm SEA Games 31 sắp diễn ra tại Việt Nam. Hiện tại, ông chỉ còn một người con gái ở quê nhà Georgia. Các cơ quan chức năng ở Việt Nam đang tìm cách hỗ trợ đưa người thân của ông sang trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.