Hải Huy và Xuân Trường dương tính với COVID-19, nguy cơ lỡ trận gặp Oman

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng trong đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022. Trận gặp Oman trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra vào ngày 24/3, tức chưa đầy 5 ngày nữa.
Hải Huy và Xuân Trường dương tính với COVID-19, nguy cơ lỡ trận gặp Oman ảnh 1

Theo thông tin mới nhất, Hải Huy và Xuân Trường có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19. Với việc trận gặp Oman sẽ diễn ra vào ngày 24/3, bộ đôi này nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt. Sự cố rất đáng tiếc với Hải Huy vì đây là lần đầu tiên anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Trước tình huống này, HLV Park Hang-seo đã quyết định gọi Hoàng Anh từ đội U23 Việt Nam lên tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. Rất có thể, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục triệu tập thêm cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Oman và Nhật Bản.

Mới đây, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh cũng có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19, buộc phải thực hiện cách ly theo quy định. Trước đó, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cũng dương tính.

Vì vậy, để đảm bảo các phương án dự phòng cho vị trí trấn giữ khung thành của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thủ thành Bùi Tấn Trường. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có đến 8 cầu thủ phải chia tay đội tuyển Việt Nam vì COVID-19.

Chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam đã tổ chức trận đấu giao hữu nội bộ để kiểm tra lực lượng trước trận gặp Oman. Kết quả, Tuấn Hải và Tiến Linh đã ghi hai bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Đây là tín hiệu vui với hàng công của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với hai đối thủ rất mạnh là Oman và Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Oman trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 24/3.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.