Đột phá ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022 - tiết lộ nhiều điểm mới về đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra ngày 26/11. Sân khấu chung khảo sẽ tôn vinh vẻ đẹp của thí sinh bằng sự dàn dựng hiện đại, đề cao tính tối giản, lấy hoa sen của Việt Nam làm hình ảnh biểu tượng.

Biểu tượng cánh sen hồng

Giữa rất nhiều những cuộc thi sắc đẹp trong nước, Hoa hậu Việt Nam (HHVN) vẫn là cuộc thi lâu đời và uy tín bậc nhất. Điều này thể hiện qua quy mô, tính minh bạch và sự danh giá của HHVN. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022 - khẳng định, dù cuộc thi diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung của các sự kiện văn hóa nghệ thuật sau dịch COVID-19, song không vì thế mà mất đi sự chỉn chu và chất lượng. “Năm nay, sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vẫn lấy màu hồng - màu sắc đặc trưng của Hoa hậu Việt Nam - làm chủ đạo. Hình ảnh gắn liền với đêm chung khảo là những bông hoa sen”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ.

Đột phá ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 1

Sân khấu chung khảo lấy tông hồng làm chủ đạo

Những năm trước, sân khấu HHVN thường đi theo một chủ đề cố định. Sân khấu HHVN 2022 không có chủ đề cụ thể mà mang tới những khía cạnh, sắc màu, cảm xúc khác nhau qua từng tiết mục. Điều này tôn lên vẻ đẹp của thí sinh và cũng mang đến sự tươi mới trong cách dàn dựng. Những yếu tố như ánh sáng, thiết kế sân khấu, màn hình... tạo ra sự cộng hưởng với tiết mục trình diễn, hứa hẹn đem lại hiệu ứng thẩm mỹ về mặt thị giác.

Tiết mục đồng diễn mở màn được chuẩn bị kỳ công. Sát đêm Chung khảo, thí sinh ráo riết tập luyện để có màn đồng diễn ấn tượng, đáng nhớ. Ở phần múa mở màn, các thí sinh diện trang phục áo yếm, cầm những cành hoa sen - sản phẩm từ làng hoa giấy Thanh Tiên (Huế).

Phần thi áo dài không thể thiếu trong đêm chung khảo, với sự hiện diện của các bộ sưu tập áo dài tới từ ba nhà thiết kế tên tuổi của Việt Nam. Bên cạnh đó, màn trình diễn bikini chắc chắn hâm nóng bầu không khí đêm chung khảo.

Đột phá ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 2

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn HHVN 2022

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói rằng sân khấu Chung khảo toàn quốc của HHVN 2022 thật chỉn chu, giúp các thí sinh tỏa sáng nhất. Những năm qua, HHVN luôn làm tốt điều này với tinh thần trách nhiệm rất cao từ các thành viên Ban tổ chức. Nhận xét về mặt bằng chung của các thí sinh năm nay, đạo diễn Hoàng Nhật Nam rất vui khi HHVN luôn thu hút được nhiều thí sinh trẻ trung, xinh đẹp và có nền tảng học vấn cao.

“Thông qua phần thi Người đẹp tài năng vừa qua, Ban giám khảo nhận thấy các cô gái không chỉ đẹp mà còn có nhiều tài lẻ. Yếu tố này là chất liệu quý báu để làm nên những chương trình, đêm trình diễn đẹp mắt, cuốn hút”, anh chia sẻ với Tiền Phong.

Trình diễn ngày càng chuyên nghiệp

Gần đến đêm Chung khảo toàn quốc 26/11, từng phút trên sàn tập càng trở nên quý giá. Biên đạo Khoa Nguyễn theo sát thí sinh trong những buổi tập vũ đạo. Anh nhận xét các cô gái đều trẻ trung, năng động và bộc lộ cảm xúc rất chân thật trong các buổi tập. Những động tác khó đôi lúc khiến họ chùn bước, nước mắt đã rơi trên sàn tập song họ đều lấy lại tinh thần và nhập cuộc rất nhanh. “Khoa hướng dẫn thí sinh khởi động kỹ trước khi tập. Nếu các bạn mệt, tôi tạo điều kiện để thí sinh nghỉ ngơi, tránh căng thẳng vì tập quá sức”, biên đạo Khoa Nguyễn nói.

Đột phá ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 ảnh 3

Kỹ năng trình diễn ngày càng chuyên nghiệp Ảnh: TRỌNG TÀI.

Mỗi buổi tập vũ đạo, catwalk hay tạo dáng thường kéo dài đòi hỏi thí sinh phải tập trung cao độ. Các cô gái bộc lộ rõ sự tự tin, chuyên nghiệp khi được rèn các kỹ năng quan trọng. Bộ đôi huấn luyện viên vũ đạo Phượng Ngân - Mạnh Tiến đánh giá một số thí sinh có năng khiếu về nhảy, múa nên thuộc bài khá nhanh. Không những vậy, thí sinh lễ phép, luôn tươi cười khiến các huấn luyện viên rất vui và hài lòng.

Hé lộ về Người đẹp Thời trang

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, phần thi Người đẹp Thời trang sẽ được lồng ghép trong đêm Chung khảo toàn quốc thay vì tách riêng như kế hoạch ban đầu. “Đây là phần thi thú vị, tạo cơ hội để thí sinh khoe những sắc màu cá nhân cũng như cá tính về thời trang, phong cách trình diễn trên sân khấu. Phần thi này là cơ sở để ban giám khảo chọn lựa thí sinh giành giải phụ Người đẹp thời trang”, anh nói. Ban tổ chức đã mời những nhà thiết kế hàng đầu để thiết kế trang phục cho thí sinh, giúp các cô gái tỏa sáng trong đêm Chung khảo. Ngoài phần thi Người đẹp Thời trang, các phần thi khác cũng tôn vinh nét đẹp của thí sinh qua tiết mục trình diễn thướt tha, uyển chuyển.

Tại cuộc thi HHVN 2020, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo đều có tên trong top 5 Người đẹp Thời trang.

NGỌC ÁNH

Với tiết mục đồng diễn, huấn luyện viên vũ đạo thường lên ý tưởng dàn dựng từ sớm. “Tiết mục đồng diễn của thí sinh vô cùng quan trọng. Với tiết mục này, biên đạo cần đưa những động tác phù hợp với chủ đề tiết mục, tiêu chí cuộc thi cũng như khả năng của thí sinh. Chúng tôi động viên các em cố gắng hết mình, dù đứng ở vị trí nào, hàng trên hay hàng dưới, ban giám khảo cũng bao quát và quan sát kỹ lưỡng”, huấn luyện viên Mạnh Tiến chia sẻ.

Trong quãng nghỉ ngắn giữa buổi tập, thí sinh tranh thủ đứng thành nhóm để chỉnh dáng, sửa động tác cho nhau. Một số cô gái chủ động nhờ huấn luyện viên hướng dẫn thêm. Giờ giải lao cũng là những phút quý giá để thí sinh nghỉ ngơi hoặc ăn nhẹ, tiếp sức cho ngày dài luyện tập. Nguyễn Lê Nhật Quỳnh (Hà Nội) tiết lộ ở những buổi tập đầu cô gặp khó khăn vì ít tham gia biểu diễn văn nghệ. Tuy nhiên, Quỳnh chủ động học hỏi từ các huấn luyện viên và thí sinh khác để theo kịp bài tập. “Tôi thấy may mắn vì sức khỏe ổn định, có thể đáp ứng tần suất tập luyện khá dày đặc. Các buổi tập thường rất vui, tôi được học nhiều kỹ năng mới. Cảm giác lo lắng khó tránh khỏi, nhưng Quỳnh sẽ cố gắng từng chút để có được sự tự tin cao nhất khi đứng trên sân khấu của đêm Chung khảo”, Nhật Quỳnh bộc bạch.

MỚI - NÓNG