Đột nhập vào trường học trộm máy tính để chơi game

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Chiều 27/4, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản của Trường PTTH Quan Hóa.

Trước đó, vào 9 giờ sáng ngày 27/4, Công an huyện Quan Hóa nhận tin báo của trường PTTH Quan Hóa về việc phòng tin học của nhà trường bị mất trộm 1 cây máy tính, 1 màn máy tính, cùng các phụ kiện liên quan (trị giá khoảng 10 triệu đồng). 

Sau 3 giờ đồng hồ, tập trung điều tra xác minh, cơ quan công an đã xác định Lê Đức Lương là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên. Lực lượng công an đã cùng với gia đình vận động Lương ra đầu thú và giao nộp lại tang vật trả cho nhà trường.

Tại cơ quan công an, Lương khai nhận vì nghiện game nên ngày 25/4, lợi dụng ngày nghỉ chủ nhật đã đột nhập vào trường PTTH Quan Hóa, trộm 1 bộ máy vi tính đưa về phòng riêng để chơi game.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.