Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi
Cá mập chỉ xếp thứ 10 trong khi muỗi lại giữ ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng 10 động vật nguy hiểm nhất hành tinh.

Cá mập

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 1

Cá mập mang biệt danh "sát thủ đại dương". Tuy nhiên, số người mà chúng tấn công và sát hại lại không nhiều so với những loài động vật khác nằm trong danh sách. Trung bình, khoảng 50 trường hợp tử vong vì cá mập trên thế giới mỗi năm, không nhiều so với các hung thần khác. Chúa tể của những sát thủ đại dương chính là loài cá mập hổ và cá mập trắng. Ảnh: china.org.cn

Sứa

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 2

Trên thực tế, chỉ một số loài sứa có thể gây nguy hiểm, như sứa hộp (box jellyfish) và sứa ong biển (sea wasp jellyfish). Đây là hai loài sứa vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng đốt người, nạn nhân hầu như không có cơ hội sống sót. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên thế giới khoảng 50 người chết vì sứa. Ảnh: china.org.cn

Hà mã

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 3

Hà mã có vẻ hòa nhã và vô hại, nhưng trên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Hàng năm chúng sát hại khoảng 100 người trên toàn thế giới. Đa số nạn nhân đều tìm cách tiến lại gần hà mã con khiến hà mã mẹ nổi giận. Vì vậy, du khách tham quan nên quan sát chúng ở một khoảng cách nhất định. Ảnh: china.org.cn

Sư tử

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 4

Mang danh “chúa tể rừng xanh”, nhưng sư tử rất ít khi tấn công người. Chúng chỉ thực sự trở nên nguy hiểm khi bạn làm chúng nổi giận. Trung bình hàng năm, loài động vật này cướp sinh mạng của khoảng 100-200 người trên toàn thế giới. Ảnh: china.org.cn

Ong

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 5

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trung bình mỗi năm, ong cướp sinh mạng của khoảng 200 người, trong đó ong châu Phi là loài vô cùng nguy hiểm. Một khi rơi vào tình huống nguy hiểm, chúng sẽ huy động cả đàn để tấn công bạn. Ảnh: china.org.cn

Voi

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 6

Trung bình mỗi năm voi sát hại khoảng 500 người trên toàn thế giới. Ở Ấn Độ, voi thường tấn công các làng vào ban đêm, phá hủy nhà cửa và khiến nhiều người bị thương. Ảnh: china.org.cn

Cá sấu

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 7

Khoảng 1.000 người mất mạng vì cá sấu mỗi năm. Chúng có thể nằm im dưới nước để chờ “con mồi” di chuyển qua và tấn công. Ảnh: china.org.cn

Bọ cạp

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 8

Đây là loài động vật được xem là nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng may mắn thay, trong số 1.500 loài bọ cạp trên toàn hành tinh, chỉ 25 loài có thể giết người. Hàng năm, khoảng 5.000 người trên toàn thế giới chết bởi chúng. Ảnh: china.org.cn

Rắn
Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 9

Nếu không gặp tình huống nguy hiểm, rắn sẽ không tấn công con người. 250 loài rắn trong tổng số 725 loài có thể giết người chỉ với một phát cắn. Trung bình hàng năm khoảng 50.000 người thiệt mạng vì loài động vật này. Ảnh: china.org.cn

Muỗi

Động vật nguy hiểm nhất thế giới là... muỗi ảnh 10

Dù nhỏ bé, nhưng muỗi lại cướp đinh sinh mạng của khoảng 2 triệu người mỗi năm. Khi chúng cắn, bạn chỉ cảm thấy hơi ngứa, nhưng những vết cắn đó lại có thể mang theo những loại virus vô cùng nguy hiểm, bao gồm những virus gây bệnh truyền nhiễm. Ảnh: china.org.cn

Theo Zing

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.