Đông Nam Á tăng tốc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một bé trai ở Malaysia được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Ảnh: AP
Một bé trai ở Malaysia được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 Ảnh: AP
TP - Lần đầu tiên sau năm ngày liên tục lập kỉ lục, số ca mắc mới COVID-19 ở Malaysia đã giảm từ mức hơn 9.000 ca (ngày 29/5) xuống còn 6.999 ca (ngày 30/5). Tổng số ca bệnh ở Malaysia đến thời điểm hiện tại là 565.533 ca.

Theo người đứng đầu cơ quan y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah, số ca mắc mới tuy giảm mạnh nhưng số bệnh nhân mắc/nghi mắc COVID-19 phải nằm giường chăm sóc đặc biệt (ICU) đã tăng lên tới 1.114 người, con số cao nhất từ trước đến nay, dù đã có thêm 439 giường ICU được bổ sung trong tháng này. Việc thiếu thốn về cơ sở vật chất đã đặt các bác sĩ ở Malaysia vào tình thế khó khăn khi phải ưu tiên giường ICU cho những bệnh nhân có khả năng phục hồi cao hơn, thay vì những bệnh nhân tiên lượng xấu.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 29/5, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 1.144 ca tử vong vì COVID-19. Đây là số ca tử vong theo tháng cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Để kiểm soát tốc độ lây lan COVID-19, chính quyền Malaysia quyết định áp dụng lệnh phong toả toàn quốc từ ngày 1/6 đến ngày 14/6. Ít nhất năm trung tâm tiêm chủng lớn sẽ được thành lập quanh thủ đô Kuala Lumpur. Ngoài bệnh viện công, các bác sĩ bệnh viện tư nhân và phòng khám đa khoa sẽ được hướng dẫn tiêm vắc-xin COVID-19, khi chính phủ đặt mục tiêu tăng tốc độ tiêm chủng lên 150.000 liều/ngày. Tính đến ngày 28/5, số người tiêm đủ hai liều vắc-xin ngừa COVID-19 ở Malaysia đã lên tới hơn một triệu người. 1,7 triệu người khác đã được tiêm ít nhất một liều.

Tại Campuchia, Bộ Y tế thông báo nước này vừa ghi nhận thêm 579 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh tính đến ngày 30/5 lên 29.404 ca. Thêm sáu ca tử vong vì COVID-19 được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong lên 873 ca.

Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này sẽ nhận thêm 4,5 triệu liều vắc-xin trong tháng Sáu. Ông Hun Sen nhấn mạnh vắc-xin sẽ được ưu tiên tiêm ở thủ đô Phnom Phenh và khu vực lân cận, trước khi mở rộng sang các vùng khác của đất nước. Ở Phnom Penh, hơn một triệu người, tức khoảng 60% dân số, đã được tiêm chủng, ông Hun Sen nói.

Tại Thái Lan, thêm 4.528 ca mắc mới COVID-19 đã được báo cáo trong ngày 30/5, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 154.307 ca. Thêm 24 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong lên 1.012 ca. Trong số các ca nhiễm mới, có 2.626 ca trong cộng đồng, và 1.902 ca trong các nhà tù.

Cơ quan chức năng Thái Lan lo ngại một lượng lớn người Thái ở Malaysia có thể sẽ vượt biên trái phép để về nước, khi quốc gia láng giềng chuẩn bị phong toả toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.