Đồng Nai muốn triển khai cầu Cát Lái trước năm 2026

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều lần làm việc giữa các cơ quan chức năng, cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai kết nối TP HCM với tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thống nhất được hướng tuyến xây cầu.

Ngày 3/8, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Bôn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã làm việc với Sở GTVT TP HCM trên 5 lần để bàn về hướng tuyến xây dựng cầu Cát Lái nhưng đến nay vẫn chưa thể thống nhất hướng tuyến xây cầu.

Đồng Nai muốn triển khai cầu Cát Lái trước năm 2026 ảnh 1

Dự án cầu Nhơn Trạch nối Đồng Nai với TP HCM đang được triển khai

Theo đó, Đồng Nai đã đề nghị xây cầu Cát Lái tại vị trí phà Cát Lái. Tuy nhiên, phía TPHCM không thống nhất vì hướng tuyến này kết nối với đường Nguyễn Thị Định đây là tuyến đường độc đạo vào cảng Cát lái hiện đã quá tải , nếu vị trí cầu kết nối vào đường Nguyễn Thị Định sẽ tạo áp lực giao thông lớn. Do đó, TP HCM đề nghị sẽ triển khai sau đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định cầu Cát Lái rất quan trọng do vậy cần triển khai sớm trong giai đoạn 2021 - 2025 và giữ nguyên vị trí đề xuất tại vị trí phà Cát Lái hiện hữu. Hiện, Bộ GTVT đã quy hoạch giao thông kết nối với các tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành. Cầu Cát Lái theo quy hoạch của tỉnh Đồng Nai sẽ kết nối vào đường 25C, cao tốc Bến Lức - Long Thành đang triển khai để kết nối giao thông liên vùng. Giai đoạn 2025- 2026 sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác, do đó rất cần cần kết nối cầu Cát Lái để giảm áp lực cho tuyến đường khác.

MỚI - NÓNG