Đồng Nai chuẩn bị giải thể nhiều bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
Đồng Nai chuẩn bị giải thể nhiều bệnh viện dã chiến
TPO - Với chủ trương triển khai cách ly F0 tại nhà, tỉnh Đồng Nai sẽ giải thể nhiều bệnh viện dã chiến. Tỉnh Đồng Nai được cấp thêm 500 ngàn liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em.

Ngày 8/11, Báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết sẽ giải thể các Bệnh viện dã chiến, chỉ giữ lại vài Bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 4 ngàn giường bệnh (hiện Đồng Nai có 11 Bệnh viện dã chiến với hàng chục ngàn giường bệnh). Do vậy, các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai cách ly F0 tại nhà, bên cạnh đó, nhanh chóng thành lập các trạm y tế lưu động tại các trạm y tế và trong các khu công nghiệp.

Đồng Nai chuẩn bị giải thể nhiều bệnh viện dã chiến ảnh 1

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương tiếp tục có giải pháp để hạn chế số ổ dịch mới trong cộng đồng. Nếu xuất hiện ca F0 mới phải điều trị tốt, không để xảy ra tử vong.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu trong thời hạn 1 tuần, 78 xã, phường, thị trấn còn lại trong tỉnh phải thành lập cho được trạm y tế lưu động để triển khai hoạt động hiệu quả khi toàn tỉnh đã đồng loạt thực hiện cách ly F0 tại nhà. 31 khu công nghiệp trong tỉnh cũng phải thành lập ngay các trạm y tế lưu động để kịp thời xử lý khi có ca F0 trong doanh nghiệp.

Theo thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh Đồng Nai có 295.738 trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trong ngày 7/11, tỉnh Đồng Nai đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi. Ngoài 97 ngàn liều vắc xin Pfizer đang triển khai tiêm, Sở Y tế tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế phân bổ khoảng 500 ngàn liều vắc xin Pfizer để tiêm đủ mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ trẻ từ 12-17 tuổi trong tỉnh. Đến nay, tỷ lệ người dân Đồng Nai từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin toàn tỉnh là 76,3%.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.