Đồng Nai gần 950 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
Đồng Nai gần 950 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày
TPO - Số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai vẫn tăng cao, các địa phương trong tỉnh đều phát sinh ca mắc trong cộng đồng lây nhiễm thứ phát từ người lao động ở công ty sản xuất và người về từ địa phương có dịch.

Sáng 4/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 944 ca mắc COVID-19 mới ở 10/11 huyện, thành phố. Trong đó, TP Biên Hòa ghi nhận nhiều nhất với 388 ca, huyện Nhơn Trạch 135 ca, huyện Trảng Bom 136 ca, huyện Vĩnh Cửu 111 ca. Không có ca tử vong. Lũy kế đến nay Đồng Nai có 69.158 ca mắc COVID-19. Trong đó có 57.614 ca khỏi bệnh, 569 ca tử vong.

Đồng Nai gần 950 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày ảnh 1

Tỷ lệ tiêm ngừa COVID-19 mũi 2 tại Đồng Nai đã đạt gần 80%.

Trong số các ca mắc mới có 152 ca cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 238 ca trong khu phong tỏa, 512 ca trong các khu cách ly tập trung.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng 1,9% so với ngày trước, lũy kế trong 7 ngày tăng 51% so với 7 ngày trước. Các ổ dịch cộng đồng đa phần có liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất, người về từ vùng có dịch, tạo thành các ổ dịch lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Đến nay, Đồng Nai có hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 (tỷ lệ trên 105%), trong đó có 70,8% người đã tiêm mũi 2.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.