Đóng giả học sinh để giao ma túy vẫn không thoát

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
TPO - Mùa A Quý mặc áo đồng phục giả làm học sinh cấp 3, giấu ma túy trong người bắt xe khách xuống Hà Nội để bán, nhưng đã bị các trinh sát Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) lật tẩy, bắt giữ.

Khoảng 13h30 ngày 28/11, tại trước cửa nhà số 3 (tổ 3 khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội phát hiện bắt quả tang các đối tượng Hờ A Dế (SN 1979), Vàng A Đàng (tức Vàng A Tàng, SN 1994) cùng ở bản Hang Kia, xã Hang Kia và Hà Duy Anh (SN 1994, ở bản Cô Nôm, xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn) đều thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Riêng Mùa A Quý (SN 1995, ở bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 Tang vật thu giữ tại chỗ của Hà Duy Anh 1 chiếc áo khoác màu ghi đen, bên trong có 1 bánh heroin, có trọng lượng 334,66 gram.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 24/11, một người phụ nữ tên Lý, gọi điện thoại hỏi mua của Hà Duy Anh một bánh heroin. Sau đó, Duy Anh gọi điện thoại cho Mùa A Quý và được quý bật mí mang 1 bánh heroin về Hà Nội bán 200 triệu đồng, trong đó, Quý sẽ cho Duy Anh 20 triệu đồng. 

Đóng giả học sinh để giao ma túy vẫn không thoát ảnh 1

Tang vật vụ án

Sau khi nắm được giá cả, Duy Anh gọi điện báo giá lại cho Lý và hẹn sẽ gọi lại sau. Đến đêm 26/11, Lý gọi điện cho Duy Anh giục chuyển cho Lý 1 bánh heroin và hẹn Duy Anh giao dịch ở thị trấn Xuân Mai vào sáng 28/11. Ngay lập tức, Duy Anh báo lại việc cần gấp 1 bánh heroin mang xuống Hà Nội để bán cho khách.

Do không biết chỗ mua ma túy nên Quý đến tìm Vàng A Tàng để bàn bạc. Sau đó, Tàng rủ Hờ A Dế đến bản Lũng Xá mua 1 bánh heroin của một người đàn ông không quen biết mang về nhà cất và báo cho Quý đã đã lấy được hàng. Đến đêm 27/11, Quý sang nhà Tàng lấy bánh heroin trên mang về nhà mình rồi sáng 28/11 cùng các đối tượng trên bàn bạc cách mang bánh heroin mang về Hà Nội bán lấy tiền chia nhau. 

Để tránh bị phát hiện, Dế chở Tàng bằng xe máy về Hà Nội trước để thám thính, còn Quý giấu bánh heroin trong người, bắt xe khách xuống sau. Khoảng 13h cùng ngày, Dế va Tàng đến ngã ba Xuân Mai rồi tạt vào quán nước thì gặp Duy Anh và người phụ nữ tên Lý đã ngồi chờ sẵn tại đây.

Ngồi được một lúc thì Tàng bảo Dế ra bến xe đón Quý, còn Tàng và Duy Anh và Lý ra đứng chờ tại trước cửa quán nước nhà số 3, khu 3 thị trấn Xuân Mai. Khoảng 15 phút sau thì Dế chở Quý đến. 

Khi cả nhóm gặp nhau, Quý ra hiệu và đưa cho Duy Anh chiếc áo khoác màu ghi đen bên trong có 1 bánh heroin. Đúng lúc này, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình kịp thời bắt giữ. 

Trong quá trình bắt giữ 4 đối tượng trên, người phụ nữ tên Lý lợi dụng sự sơ hở đã chạy thoát.

MỚI - NÓNG