Đông dược của Trung Quốc chứa nhiều chất độc nguy hiểm

Thuốc giảm đau Bak Foong bị thu hồi ở Hong Kong sau khi bị phát hiện chứa lượng chì gấp 2 lần mức độ cho phép
Thuốc giảm đau Bak Foong bị thu hồi ở Hong Kong sau khi bị phát hiện chứa lượng chì gấp 2 lần mức độ cho phép
TPO- Cơ quan giám sát sức khỏe cảnh báo, đông dược của Trung Quốc chứa hàm lượng rất cao các chất nguy hiểm như chì, thủy ngân, asen.

Cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh (MHRA) vừa ban hành cảnh báo về một số loại đông dược truyền thống Trung Quốc không được cấp phép, cho biết những loại thuốc này chứa hàm lượng cao các chất nguy hiểm như chì, thủy ngân, asen. Đặc biệt, nhiều loại thuốc trong đó dành cho trẻ em.

Hầu hết các loại thuốc này không được cấp phép bán ở Anh nhưng các nhà điều tra cho biết chúng được rao bán nhan nhản trên mạng internet.

Một sản phẩm nhưng có nhiều tên gọi khác nhau bị phát hiện một lượng “cực kì lớn” chất asen, MHRA trích lời của Cơ quan Lương thực Quốc gia Thụy Điển.

Điển hình là sản phẩm có tên Niu-Huang Chieh-tu-pein tên khác là Divya Kaishore Guggul hay Chandraprabha Vatiand được sử dụng để trị bệnh quai bị, viêm họng, viêm amidan, đau răng, nhiễm trùng da, chán ăn và sốt ở trẻ nhỏ.

Một sản phẩm khác có tên Bak Foong để giảm đau nhưng đã bị thu hồi ở Hong Kong sau khi bị phát hiện chứa lượng chì gấp 2 lần mức độ cho phép.

Thuốc chữa rụng tóc Hairegenerator cũng đã bị thu hồi ở Hong Kong sau khi thử nghiệm cho thấy chứa lượng thủy ngân cao gấp 11 lần mức độ cho phép.

Ông Richard Woodfield, người đứng đầu của MHRA cảnh báo người dân nên hết sức thận trọng khi mua các loại thuốc không có giấy phép của Trung Quốc.

Ông nói: “Việc các loại đông dược truyền thống Trung Quốc pha trộn với các kim loại nặng là một vấn đề quốc tế nghiêm trọng, có thể gây nguy hại lớn đối với sức khỏe của cả cộng đồng”.

“Tự nhiên không có nghĩa là an toàn. Để lựa chọn một loại thuốc thảo dược phù hợp và tốt, hãy lựa chọn những sản phẩm có đăng kí thảo dược truyền thống (THR) hoặc trên bao bì có ghi số cấp phép”.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG