Động đất ở Philippines làm hàng chục người bị thương

Động đất ở Surigao, Philippines. Đồ họa: Rappler.
Động đất ở Surigao, Philippines. Đồ họa: Rappler.
Một người chết và ít nhất 29 người bị thương do trận động đất xảy ra hôm nay tại tỉnh đông bắc Mindanao của Philippines.

Trận động đất ở thành phố Surigao, Mindanao, xảy ra lúc 8h sáng nay, Rappler dẫn thông tin từ Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Philvolcs) cho biết. Cường độ động đất đo được là 5,9 độ Richter.

Giới chức Surigao cho hay thành phố vẫn trong quá trình phục hồi do trận động đất xảy ra tại đây tháng trước.

Theo kênh truyền hình Surigao, một phụ nữ thiệt mạng do đau tim, ít nhất 29 người bị thương vì động đất. Một số bức tường trong thành phố bị đổ sập.

Tỉnh Surigao del Norte với thủ phủ là thành phố Surigao từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,7 độ Richter hồi tháng hai, gây thiệt hại khoảng 341 triệu USD, làm 8 người chết và 200 người bị thương. Philvolcs thông báo trận động đất sáng nay là một dư chấn từ trận động đất cách đây không lâu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.