Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng nề sau trận động đất. Ảnh: Twitter
Nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng nề sau trận động đất. Ảnh: Twitter
TPO - Trận động đất mới nhất có cường độ 7,2 độ richter, lớn hơn cơn địa chấn kinh hoàng hồi năm 2010 từng khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng ở Haiti.

Theo RT, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã được ghi nhận gần bờ biển Haiti lúc sáng sớm thứ Bảy, 14/8 (giờ địa phương).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đánh giá đây là trận động đất có cường độ cực lớn. Tâm chấn cách Saint-Louis-du-Sud, một thị trấn có hơn 50.000 dân, 12 km về phía Đông Bắc.

Các báo cáo chưa được xác nhận từ nhiều hãng truyền thống cho thấy đã có một số người tử vong và nhiều người bị thương.

Hình ảnh từ thị trấn Jeremie gần đó cho thấy nhiều toà nhà bị hư hỏng và đường phố ngổn ngang các mảnh vỡ.

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 1

Ảnh: Twitter

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 2

Ảnh: Twitter

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 3

Ảnh: Twitter

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 4

Ảnh: Twitter

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 5

Ảnh: Twitter

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 6

Ảnh: Twitter

Động đất cường độ 7,2 độ richter rung chuyển Haiti ảnh 7

Ảnh: Twitter

Một số bài đăng trên mạng xã hội cho thấy người dân ở Jamaica (cách Haiti hơn 500km) cũng cảm nhận được trận động đất. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã đưa ra cảnh báo ngay sau đó.

Trận động đất xảy ra vài phút sau cơn địa chấn mạnh 6,9 độ richter làm rung chuyển bán đảo Alaska. Tuy nhiên, trận động đất ở Alaska xảy ra một khu vực dân cư thưa thớt hơn nhiều, do đó có khả năng thiệt hại sẽ thấp hơn.

Hồi năm 2010, Haiti từng hứng chịu một trận động đất mạnh 7 độ richter, khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng và 300.000 người khác bị thương.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.