Israel bắt đầu tiêm vắc xin mũi ba cho người trên 50 tuổi, quản giáo, tù nhân...

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Times of Israel
Ảnh: Times of Israel
TPO - Từ thứ Sáu, 13/8, Israel bắt đầu tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ ba cho đối tượng trên 50 tuổi, nhân viên y tế, những người có bệnh nền, tù nhân, quản giáo…

Việc tiêm tăng cường được tiến hành sau khi người đứng đầu Bộ Y tế Nachman Ash chấp thuận khuyến nghị của ban cố vấn chính phủ gồm nhiều chuyên gia y tế.

Ngoài nhóm đối tượng chính là những người trên 50 tuổi, nhóm nhân viên y tế, người mắc bệnh nền, tù nhân và quản giáo cũng sẽ được tiêm mũi vắc xin thứ ba.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Merav Michaeli và Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz đều tuyên bố sẽ là những người tiên phong. “Tôi thực sự hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều người ở độ tuổi từ 50 trở lên như tôi được tiêm nhắc lại. Đây là công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có để ngăn chặn biến thể Delta”, ông Horowitz nói.

Tháng trước, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm mũi nhắc lại cho những người trên 60 tuổi. Giờ đây, Israel một lần nữa trở thành nước tiên phong trong việc tiêm liều vắc xin thứ ba cho nhóm trên 50 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, số công dân Israel được tiêm vắc xin liều ba là 775.703 người.

Channel 12 đưa tin Thủ tướng Naftali Bennett đã gây áp lực lên các quan chức y tế, thành viên nội các và thậm chí cả thành viên ban cố vấn để cho phép tiêm nhắc lại cho những người trên 40 tuổi.

Dữ liệu của Bộ Y tế Israel cho thấy tình hình dịch bệnh ở nước này chưa có dấu hiệu thuyên giảm. 6.083 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận hôm thứ Năm. Hiện Israel đang có hơn 44.188 người mắc COVID-19, trong đó có 758 người phải điều trị tại bệnh viện.

Theo Times of Israel
MỚI - NÓNG