Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/10, tại Long An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”, nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của ông (1902 – 2022).

Hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, tôn vinh những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Ngân đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng thời là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Long An.

Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An ảnh 1

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: SGGP

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Ngân: Người chiến sĩ cách mạng tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc, đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng; Người cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng; Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; Người con ưu tú của quê hương Long An.

Cũng tại hội thảo, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được bày tỏ: Long An tự hào là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng; là nơi sinh ra những người con ưu tú của đất nước, trong đó có đồng chí Võ Văn Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người đảng viên kiên trung và là một trong những đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An ảnh 2

Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được.

Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An ảnh 3

Quang cảnh buổi hội thảo về đồng chí Võ Văn Ngân. Ảnh: SGGP

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, nhiều báo cáo, tham luận tại hội thảo đã tập trung tái hiện, phân tích những hoạt động yêu nước, cách mạng và đóng góp của đồng chí Võ Văn Ngân thời kỳ xây dựng tổ chức Đảng; nhiều tham luận đã tái hiện hoạt động và đánh giá về vai trò của đồng chí Võ Văn Ngân – một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Xứ ủy Nam Kỳ, khẳng định đồng chí Võ Văn Ngân là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời và là người con ưu tú của quê hương Long An.

Theo báo Nhân dân, chiều 26/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã ôn lại tài năng, tầm vóc và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân trong từng thời điểm lịch sử và khẳng định, với những cương vị khác nhau, đồng chí Võ Văn Ngân đều thể hiện tài năng, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến ngày qua đời (1938).

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An tri ân công lao to lớn, noi theo tấm gương kiên trung, phấn đấu, hy sinh của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.