'Đốn tim' người thương ngày 8/3 với món quà độc lạ, xinh xắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi nhắc tới món quà tặng người thương ngày 8/3, các đấng mày râu thường nghĩ tới việc tặng hoa. Hoa không chỉ là một món quà dễ tìm, dễ mua mà cũng dễ chiếm được tình cảm từ đối phương. Ngoài hoa tươi, một loại hoa đang lên ngôi hơn cả trong những dịp lễ gần đây là hoa len.

Hoa len lạ mắt "tươi lâu"

Hoa len được sáng tạo từ nghệ thuật móc len. Đây là môn nghệ thuật khá quen thuộc trong thời điểm dịch COVID-19, được đánh giá là dễ làm và sáng tạo. Thời gian gần đây, trào lưu móc len trở nên đặc biệt phổ biến. Trên nền tảng mạng xã hội Facebook, nhiều hội nhóm về móc len được lập nên, thu hút hàng chục nghìn người tham gia và chia sẻ.

'Đốn tim' người thương ngày 8/3 với món quà độc lạ, xinh xắn ảnh 1
Hoa len có thể được sáng tạo nhiều kiểu dáng, phong phú về hình thức, màu sắc dễ thương.

Hoa len được ưu ái gọi là “hoa vĩnh cửu” vì độ “tươi lâu”. Thông thường, một đóa hoa tươi chỉ giữ được màu sắc cũng như hương thơm từ 5-7 ngày. Với hoa len, chủ nhân của những bó hoa này có thể giữ hoa vĩnh viễn. Tuy nhiên, vì được làm thủ công nên giá thành của bó hoa len có phần nhỉnh hơn so với hoa tươi.

Chị Hoàng Lệ Hằng (Sơn La), hiện đang là mẹ bỉm sữa, bén duyên với nghề móc len từ năm 2021. Xuất phát từ ý định làm đồ chơi cho con nhỏ, chị Hằng bắt đầu tạo ra các sản phẩm từ len móc và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhận được sự ủng hộ và phản ứng tích cực từ người thân và cộng đồng mạng, cuối năm 2022, chị Hằng bắt đầu thực hiện các sản phẩm hoa len. Mỗi sản phẩm đều được tạo nên từ sự tỉ mỉ và kỳ công. Chị chia sẻ: "Thường khi tập trung làm, mất khoảng 30-45 phút cho một bông hoa, nhưng vì con nhỏ nên mình thường phải tranh thủ khi con ngủ. Có khi đang làm dở phải dừng để dỗ con, những lúc như thế len có thể tuột, mất mũi. Vì thế mà thời gian hoàn thành sẽ có thể lâu hơn, khoảng 1h-2h."

Hoa len được làm bằng tay, với các nguyên liệu và dụng cụ chỉ tốn khoảng 50.000 VNĐ, được bày bán trên khắp các nền tảng trực tuyến từ Facebook cho tới Shopee. Đối với những đấng mày râu không có thời gian thực hiện, các cửa hàng lưu niệm hoặc đồ thủ công bán sẵn hoa len với giá xấp xỉ từ 60.000 VNĐ - 90.000/bông tùy vào độ độc lạ.

Hộp quà Chân thành

Cùng với hoa len, các set quà gồm nhiều món được các bạn trẻ ưa chuộng bởi sự tiện lợi và vẻ ngoài đáng yêu. Người nhận được từ từ khám phá những món quà bên trong. Giá những set quà này dao động từ 100.000-300.000 VNĐ.

Bạn Điêu Huyền Trang, đang là sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa, Đại học Kiến Trúc Hà Nội, giúp đỡ các đấng mày râu trong việc lựa chọn một hộp quà ưng ý. Các hộp quà của Trang thường bao gồm hoa len, hình dán, ruy băng và bộ kẹp tóc handmade.

'Đốn tim' người thương ngày 8/3 với món quà độc lạ, xinh xắn ảnh 2

Một hộp quà bao gồm nhiều món quà nhỏ là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ.

Điều đặc biệt trong chiếc hộp này là hình vẽ thiết kế riêng do người đặt yêu cầu. Tận dụng thế mạnh là vẽ và thiết kế, Trang tạo nên sự độc đáo cho set quà của mình bằng những hình vẽ khác biệt: "Bản thân mình là một người rất thích vẽ, mình thường vẽ tặng mọi người những bức chân dung, ai cũng yêu thích và muốn có một bức tranh mang đậm dấu ấn cá nhân. Đấy là lý do khiến mình bắt đầu vẽ chân dung. Box Chân Thành cũng là một phần như thế."

Bánh kem vẽ chân dung - nét riêng của người đặt

Thị trường bánh kem ngày càng ưa chuộng các sản phẩm có phong cách Hàn Quốc, cùng nhiều mẫu mã độc lạ, bắt mắt. Để dành tặng người thương một món quà đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn bánh kem được vẽ hình chân dung theo yêu cầu. Tạo nên thành phẩm độc đáo, riêng biệt như vậy, thường thợ làm bánh sẽ cần 2h-3h, tùy thuộc độ khó của hình ảnh.

'Đốn tim' người thương ngày 8/3 với món quà độc lạ, xinh xắn ảnh 3

Bánh vẽ chân dung mang đặc biệt riêng của mỗi người đặt bánh.

Bạn Hoàng Đỗ Trà My (Hà Nội) được người yêu mang tặng bánh kem vẽ chân dung vào sáng ngày 8/3, bày tỏ sự phấn khích của mình: "Em rất vui khi nhận được chiếc bánh này. Nhìn bề ngoài có vẻ giống với những chiếc bánh thông thường, nhưng thực tế đó là hình ảnh mà chỉ có chúng em có được, mang màu sắc rất riêng của chúng em."

Bộ làm đồ thủ công - tự tay làm quà

Tự tay làm ra quà tặng người thương là một lựa chọn được các bạn trẻ thích thú. Các bộ làm đồ thủ công như làm ví, làm túi, len chọc móc khóa,... được bày bán trên các nền tảng mua sắm trực tuyến với giá cả vô cùng hợp lý. Người tặng chỉ cần bỏ chưa tới 50.000 VNĐ cho một bộ nguyên liệu và làm theo hướng dẫn kèm theo.

'Đốn tim' người thương ngày 8/3 với món quà độc lạ, xinh xắn ảnh 4
Các bộ làm đồ thủ công chỉ có giá chưa tới 50.000 VNĐ.

Chủ cửa hàng Lặt Vặt Store cho biết, anh đã đồng hành cùng nhiều bạn trẻ tự tay hoàn thiện sản phẩm len: "Giá trị sản phẩm handmade do mình làm ra, là tình cảm của mình." Vì vậy, anh luôn khuyến khích và ủng hộ các bạn khách thỏa sức sáng tạo, không lo ngại sản phẩm cuối cùng ra sao.

Hiện nay, ngày càng nhiều món quà độc đáo, mới lạ hơn ra đời, chiếm vị thế trong lòng các bạn trẻ hơn so với những quà tặng truyền thống như hoa, bóng bay,... dễ dàng đốn tim những người phụ nữ hiện đại với vẻ ngoài bắt mắt, thu hút...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.