Đội tuyển Việt Nam là ‘đối thủ ai cũng muốn tránh’ ở AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup
ĐT Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup
TPO - Tờ Indosport của Indonesia khẳng định dù đang gặp khó ở vòng loại cuối World Cup nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay.

Trong bài viết mới nhất, tờ Indosport nhận định ĐT Indonesia đang ở bảng tử thần tại AFF Cup khi có sự góp mặt của đội đương kim vô địch Việt Nam. Tờ này mô tả ĐT Việt Nam là một trong những đối thủ khó nhằn nhất mà đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ phải chạm trán tại bảng B của AFF Cup 2020.

Indosport đặc biệt chú ý tới 10 cái tên trong danh sách 33 cầu thủ Việt Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho giải đấu. Đó là 10 cầu thủ thuộc thành phần ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bao gồm Duy Mạnh, Đức Chinh, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Ngọc Hải và Đình Trọng.

Tờ báo của xứ Vạn đảo đánh giá rằng với lực lượng hùng hậu trong tay, đoàn quân của ông Park sẽ trở nên khó lường hơn rất nhiều so với kỳ AFF trước đó. Chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn đã xây dựng nhiều phương án khác nhau nhằm đảm bảo đội hình ra sân phù hợp nhất cho từng trận đấu và cho từng đối thủ tại AFF Cup 2020.

Indosport khẳng định dù đang gặp nhiều khó khăn ở vòng loại World Cup nhưng ở đấu trường khu vực, Việt Nam vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup năm nay.

“Đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup. Họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các đội bóng khác và có kinh nghiệm gặp các đội tuyển hàng đầu châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup sau chức vô địch năm 2018", Indosport viết.

Đội tuyển Việt Nam là ‘đối thủ ai cũng muốn tránh’ ở AFF Cup 2020 ảnh 1

Trong khi đó, để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, ĐT Indonesia mới đây đã lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn. Tại đây, họ có được chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Myanmar. Báo giới Indonesia kỳ vọng thắng lợi này sẽ tạo đà tâm lý tốt để toàn đội hướng tới AFF Cup.

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong yêu cầu các học trò tuyệt đối không được chủ quan. Ông cho biết các cầu thủ Indonesia vẫn còn những điểm yếu và cần phải khắc phục ngay lập tức.

"Chiến thắng trước Myanmar rõ ràng khiến các cầu thủ tự tin hơn trước khi tham dự AFF Cup 2020. Nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cầu thủ phải tập trung và chăm chỉ luyện tập để không mắc sai lầm", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam và Indonesia nằm chung bảng B với các đội Malaysia, Lào và Campuchia. Trong đó, Malaysia và Indonesia sẽ là hai đối thủ chính của của ĐT Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo từng đánh bại cả hai đối thủ này. Trong đó, những chiến binh sao vàng đại thắng Indonesia ở cả hai lượt trận với tổng tỷ số 7-1.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.