Đội tuyển Thái Lan lại 'rớt' quân giữa đường ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Thái Lan lại 'rớt' quân giữa đường ở AFF Cup
TPO - ĐT Thái Lan sẽ không thể sử dụng thủ thành KawinThamsatchanan ít nhất từ nay đến hết vòng bảng AFF Cup 2020 do cha anh mắc bệnh và anh phải trở về quê nhà.

Kawin Thamsatchanan đã phải rời Singapore để trở về Thái Lan từ hôm 10/12. Hiện báo chí Thái Lan vẫn chưa rõ bệnh tình của cha Kawin hiện ra sao. Kawin vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự giải. Anh khẳng định sẽ thu xếp mọi việc và cố gắng quay trở lại Singapore sớm nhất có thể.

Rất có thể với những gì đang diễn ra, Kawin chỉ kịp trở lại khi AFF Cup bước vào giai đoạn bán kết từ ngày 22/12. Nhiều CĐV Thái Lan cũng kịp gửi những lời động viên Kawin. Nhưng thực ra, hàng thủ của Thái Lan sẽ không phải lo lắng nhiều trong giai đoạn còn lại của vòng bảng bởi từ đầu giải tới giờ, Budprom mới là người bắt chính, trong khi Kawin chỉ là dự bị.

Đội tuyển Thái Lan lại 'rớt' quân giữa đường ở AFF Cup ảnh 1

Pha bóng Kawin để thua trước Việt Nam

Kawin từng là "người gác đền" không thể thay thế trong khung gỗ ĐT Thái Lan. Anh bắt chính ở AFF Cup 2014 và 2016, góp công lớn giúp đội nhà lên ngôi vô địch. Nhưng sau đó, anh đánh mất vị trí.

Kể từ năm 2019 tới nay, thủ môn 31 tuổi này chưa được ra sân lần nào trong màu áo Voi chiến. Kể từ khi chuyển đến Bỉ để khoác áo OH Leuven vào năm 2018, Kawin không những không được sử dụng ở CLB mà còn bị bỏ quên ở đội tuyển quốc gia. Hẳn NHM còn nhớ pha xử lý lóng ngóng dẫn tới bàn thua trước Việt Nam tại King Cup 2019 của Kawin.

Các chấn thương đã khiến anh sa sút phong độ. Trong danh sách tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2020, Kawin là người giàu kinh nghiệm thứ nhì chỉ sau Teerasil Dangda.

Trước đó, Thái Lan cũng mất thêm một nhân tố dự bị ở hàng thủ nữa khi trung vệ mang hai dòng máu Đan Mạch và Thái Lan phải về Đan Mạch do bị đau dạ dày.

MỚI - NÓNG