Muay Việt Nam lập cú đúp HCV ở giải thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Hữu Hiếu bảo vệ thành công ngôi vô địch
Hữu Hiếu bảo vệ thành công ngôi vô địch
TP - Chiều 11/12, đội tuyển Muay Việt Nam với 3 đại diện nữ lứa tuổi U23 đã bước vào các trận chung kết giải vô địch Muay Thế giới diễn ra tại Thái Lan. Ở chung kết hạng 45kg, Huỳnh Hà Hữu Hiếu (TPHCM) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch bằng chiến thắng thuyết phục trước Bella Durandina (Nga) với tổng tỷ số 30-27.

Thế trận giằng co ở hiệp 1 giúp Hữu Hiếu được 3 trên 5 trọng tài chấm thắng ở hiệp đấu này với tỉ số 10-9. Ở hiệp 2 và hiệp 3, nữ võ sĩ Việt Nam tấn công áp đảo Durandina, trong đó có lần tung cước khiến đối thủ ngã bật sàn. Cả 5 trọng tài cùng chấm thắng cho đại diện Việt Nam ở hai hiệp cuối.

Tấm HCV còn lại thuộc về Bàng Thị Mai (Thái Nguyên) ở hạng 60kg nữ. Nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 29-28 trước Fatemeh Hosseini Kahaki (Iran) ở chung kết. Đây là thành quả ngọt ngào đối với Bàng Thị Mai ngay trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch Muay Thế giới.

Bàng Thị Mai đang là cái tên gây nhiều sự chú ý nhất của làng võ Việt. Nữ sinh năm 1999 người dân tộc Cao Lan là ngôi sao sáng của đội tuyển võ thuật Thái Nguyên khi giành tới 4 HCV trong năm 2020 ở các môn võ khác nhau: Muay, Kickboxing, Tán Thủ và Võ cổ truyền tại các giải Vô địch Quốc gia và Cúp câu lạc bộ toàn quốc.

Ở chung kết hạng 63.5kg, Nguyễn Thị Phương Hậu (Thanh Hóa) đã nhận thất bại trước Tugce Bektas (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 27-30 và nhận HCB. Ngoài ra, đội tuyển Muay Việt Nam còn có 3 HCĐ của Lê Hoàng Đức (48kg - TPHCM), Lê Đức Hoàn (51kg - Thanh Hóa) và Bùi Hải Linh (54kg - Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.