Indonesia:

Đối mặt 15 năm tù vì nói đùa có bom trên máy bay

Một máy bay của Batik Air.
Một máy bay của Batik Air.
TPO - Một nam hành khách có thể đối mặt 15 năm tù sau khi nói đùa có một quả bom trong túi của mình khi chuyến bay nội địa tại Indonesia chuẩn bị cất cánh. Câu nói khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ và tiếp viên lập tức thông báo với phi công để báo cảnh sát. 

Dailymail dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách Indonesia cho biết, hành khách trên được xác định là Endang Hendri Susandi, sống tại Sukabumi, Indonesia. Sự cố xảy ra với chuyến bay của hãng hàng không Batik Air đang chuẩn bị cất cánh cho hành trình từ Kupang tới Jakarta vào ngày 26/12.

Theo đó, nam hành khách Susandi đã trêu đùa các hành khách và tiếp viên rằng có một quả bom trong túi của mình. Câu nói khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ và tiếp viên lập tức thông báo với phi công để báo cảnh sát. Ngay sau đó, hành khách trên đã bị bắt giữ và máy bay được rà soát kiểm tra song rất may không có thiết bị nổ nào được tìm thấy.

Sự việc khiến chuyến bay bị trì hoãn tới 3 giờ đồng hồ. Theo truyền thông Indonesia, trước đó, hành khách Susandi đã bị hộ tống ra khỏi máy bay một lần.

Hành khách Susandi có thể đối mặt với tội hình sự, chịu phạt 15 năm tù giam nếu bị kết tội.

“Chúng tôi hi vọng đây sẽ là một bài học cho mọi người. Nhắc đến từ “bom” trên máy bay hoặc đám đông sẽ phải chịu hậu quả pháp lý”, một cảnh sát nói.

Hồi tháng 4/2014, một chuyến bay của Batik Air buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Makassar sau một đe dọa có bom. Khi đó, máy bay chở 125 hành khách đang trên hành trình từ Ambon tới Jakarta.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG