Doanh nghiệp ngoại 'mê' đầu tư địa ốc, bán lẻ ở Việt Nam

TP - Trong số gần 31 tỷ USD vốn FDI thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore tiếp tục là các quốc gia đổ nhiều vốn nhất vào Việt Nam.

Ngày 26/11, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, 11 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 30,8 tỷ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn giải ngân đạt 16,5 tỷ USD.

Theo đó, cả nước có 2.714 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 954 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn, bán lẻ chiếm lượng vốn đầu tư lớn nhất. Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore tiếp tục là các quốc gia đổ nhiều vốn nhất vào Việt Nam.

Cũng trong 11 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của khu vực FDI đạt 160,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,7% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu đạt 130,1 tỷ USD, chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, khu vực FDI đã xuất siêu 30,1 tỷ USD.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.