Doanh nghiệp Mỹ xây casino 4 tỷ USD tại Hội An

Tin từ Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam cho biết, tập đoàn Peninsula Pacific (Mỹ) sẽ thay thế nhà đầu tư Genting Berhad (Malaysia) trong liên doanh dự án Nam Hội An với tập đoàn VinaCapital.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp phức hợp Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2010. Đây là dự án có vốn FDI lớn nhất của Việt Nam trong năm đó với tổng số vốn đăng ký 4 tỷ USD do Genting Berhad Malaysia và Công ty liên doanh đầu tư Genting VinaCapital làm chủ đầu tư.

Dự án Nam Hội An được xây dựng ở ven biển Quảng Nam (Thăng Bình, Duy Xuyên), quy mô 1.500 ha , gồm các hạng mục như khách sạn, resort, biệt thự, khoảng 2.500 căn nhà để bán và khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô 144 bàn chơi bài lá và 2.000 máy chơi có thưởng.

Doanh nghiệp Mỹ xây casino 4 tỷ USD tại Hội An ảnh 1 Khu vui chơi casino Genting tại Malaysia. Ảnh: VnEconomy
Tuy nhiên, vào cuối năm 2012, Genting Malaysia Berhad (GENM), đối tác trong công ty liên doanh đã thông báo về việc ngừng đầu tư vào dự án này và “không theo đuổi bất kỳ lợi ích khác tại Việt Nam”. Trước tình hình này, VinaCapital vẫn quyết tâm theo đuổi và rất nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư thay thế. Tháng 11 năm ngoái, VinaCapital đã chính thức giới thiệu Peninsula Pacific với Quảng Nam.

Peninsula Pacific có trụ sở tại Iowa (Mỹ), là một trong những tập đoàn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực casino và đã thực hiện thành công 7 dự án tương tự tại Mỹ. Được biết nhà đầu tư mới nhiều khả năng sẽ tham gia tới 80% cổ phần trong dự án Nam Hội An, trái ngược với tỷ lệ góp vốn trước đây: VinaCapital 80%, còn Genting 20%.

Sau khi tìm được nhà đầu tư mới, VinaCapital cùng đối tác đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để đề xuất các giải pháp phát triển dự án.

Theo đó, VinaCapital đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép điều chỉnh từ Liên doanh giữa VinaCapital - Genting sang liên doanh giữa VinaCapital - Peninsula Pacific. Đồng thời, giảm diện tích xây dựng từ 1.538 hécta xuống 1.000 hécta và tăng quy mô giai đoạn 1 của dự án lên 500 phòng khách sạn và 90 bàn chơi bài, cao hơn 20 bàn chia bài so với Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Hai nhà đầu tư này cũng đề nghị tỉnh bổ sung quyền phát triển và kinh doanh sân golf vào ngành nghề được phép kinh doanh và giãn tiến độ triển khai dự án để phù hợp với tình hình thị trường, môi trường đầu tư và những quy định pháp lý kinh doanh trò chơi có thưởng...

Peninsula Pacific và VinaCapital mong muốn ngay trong nửa đầu năm 2014, có thể hoàn tất việc này và nhận được giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nhằm kịp thời tiến hành xây dựng dự án và đưa vào hoạt động trong cuối năm 2015.

Theo Thu Hiền

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.