Đoàn xe Đại sứ Mỹ tông chết bé 7 tuổi

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power
TPO - Theo Sputnik hôm 19/4, một chiếc xe jeeptrong đoàn xe của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samatha Power đã gây ra tai nạn, khiến một bé trai 7 tuổi ở Cameroon tử vong.

Vụ việc xảy ra hôm 18/4 trên một con đường hai chiều gần thị trấn  Moloko ở miền bắc Cameroon. Đại sứ Mỹ cùng trợ lý đang tới thăm người tị nạn và những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột trong khu vực.

Đoàn xe đang đi với vận tốc khoảng 100km/h trong khi người dân xếp hàng bên đường chào đón. Bất ngờ một em bé lao ra đường khiến chiếc xe thứ 6 của đoàn xe không kịp tránh. Tài xế xe này là người Cameroon.

Sau khi đâm vào cậu bé, chiếc xe được lệnh tiếp tục di chuyển vì đây là khu vực không được đảm bảo an ninh. Cậu bé ngay lập tức được xe cứu thương đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Vài giờ sau đó, Đại sứ Samatha Power trở lại hiện trường vụ tai nạn để thăm gia đình cậu bé và “gửi lời chia buồn sâu sắc”. Sau vụ tai nạn, đoàn xe đã phải giảm tốc độ trên suốt hành trình.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.