Đoàn viên thanh niên hỗ trợ di dời 35 hộ dân khỏi vùng bị sạt lở do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 35 hộ dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng do mưa lũ, đang được đoàn viên thanh niên cùng lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới.

Bản Co Me, xã Trung Sơn là một trong những bản đặc biệt khó khăn của huyện miền núi biên giới Quan Hóa. Bản Co Me có địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Năm 2018, tại bản đã xảy ra trận lũ lịch sử làm trường học hư hỏng, nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi. Hiện nay, khu vực đồi nằm bên cạnh khu đất các hộ sinh sống bị nứt khoảng 10 mét nên khu vực bản Co Me có nguy cao sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Do đó, lãnh đạo huyện Quan Hóa kiến nghị tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 35 hộ dân ở bản Co Me di dời đến nơi ở mới.

Sau khi được cơ quan chức năng đồng ý, huyện Quan Hóa đã triển khai san lấp mặt bằng, xây khu tái định cư mới cho người dân. Khu đất này nằm phía bên bờ tả sông Mã, cách nơi ở cũ khoảng 1 km, bao gồm 68 khu nhà, mỗi khu 225 mét vuông.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ di dời 35 hộ dân khỏi vùng bị sạt lở do mưa lũ ảnh 1
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ di dời 35 hộ dân khỏi vùng bị sạt lở do mưa lũ ảnh 2

Ông Lương Văn Uốn, ở bản Co Me cho biết, hiện các ban, ngành, lực lượng đoàn viên, thanh niên, bộ đội và công an đã hỗ trợ gia đình ông vận chuyển đồ đạc lên khu tái định cư dựng nhà mới. Sau khi dựng nhà xong, gia đình ông sẽ tập trung phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ di dời 35 hộ dân khỏi vùng bị sạt lở do mưa lũ ảnh 3
Đoàn viên thanh niên, công an, bộ đội... đang hỗ trợ người dân di dời, chuyển đến nơi ở mới an toàn.
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ di dời 35 hộ dân khỏi vùng bị sạt lở do mưa lũ ảnh 4
Những ngôi nhà mới đang được gấp rút hoàn thành

Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết, hiện các ban, ngành đang khẩn trương hỗ trợ người dân hoàn thành việc xây dựng nhà ở trong tháng 7/2021 và có giải pháp hỗ trợ người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.