Chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk:

Đoàn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi

Đồng chí Lê Quốc Phong Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lê Quốc Phong Bí Thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội.
TPO - Ngày 8/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI chính thức khai mạc tại Hội trường Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh thành Đoàn các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên và vùng lân cận, 300 đại biểu thay mặt 123.103 Đoàn viên toàn tỉnh. 

Đây là 1 trong 5 Đại hội được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn làm Đại hội điểm cấp tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các phong trào thi đua do Tỉnh Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện đã tạo động lực thúc đẩy các tầng lớp thanh niên nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh Đoàn đã tổ chức cho phong trào tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện được 2.104 công trình, 5.590 phần việc thanh niên trị giá hơn 50 tỉ đồng, xây dựng 23 công trình thanh niên tổng chi phí gần 13 tỉ đồng. Đóng góp khoảng 550.000 ngày công lao động cho xã hội; 309 chương trình-dự án phát triển kinh tế, 320 mô hình phát triển kinh tế; lập 3 hợp tác xã phát triển kinh tế trong thanh niên; Trí thức trẻ trên địa bàn đã xung kích thực hiện 325 đề tài nghiên cứu khoa học với các ứng dụng làm lợi cho Nhà nước trên 4,3 tỉ đồng; Phối hợp với các ngành tổ chức 83 lớp tập huấn công nghệ, học ngoại ngữ ; Tổ chức 168 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho dân nghèo, đồng bào vùng sâu; Tổ chức 189 đợt hiến máu nhân đạo thu được khoảng 55.660 đơn vị máu; Xây dựng, sửa chữa 386 căn nhà tình thương, nhà nhân ái; Quyên góp, trao 130.370 phần quà trị giá gần 10 tỉ đồng cho hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn v.v...

Đoàn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi ảnh 1 Bí thư thứ Nhất TƯ Đoàn trao kỷ niệm chương tại ĐH ĐB Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều phong trào đạt hiệu quả cao, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai rất thành công, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, như "Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới", " Mùa hè xanh", " Nghĩa tình biên giới, hải đảo", " Tham gia giữ trật tự an toàn giao thông" , "Sáng tạo trẻ", " Ngày thứ bảy tình nguyện", "Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp", " Tiếp sức mùa thi". Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình “ Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, Trải nghiệm làm chiến sĩ”, “ Lãnh đạo trẻ tương lai”. v.v... Tỉnh Đoàn cũng đã lập quỹ "Thắp sáng ước mơ" với nguồn huy động ban đầu 1 tỉ đồng, để trao học bổng cho học sinh-sinh viên hiếu học, vượt khó.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Tỉnh Đoàn đã góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, xây dựng niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 2.019 gia đình chính sách; tặng quà cho 2.003 gia đình thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các thân nhân liệt sỹ… Hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa được 1.264 thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên hoàn lương, sau cai nghiện ma túy v.v...

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã tích cực đổi mới các phương thức giáo dục của Đoàn, sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin hiện đại, đa phương tiện, qua mạng xã hội, bản tin Tuổi trẻ Đắk Lắk, chương trình phát thanh và truyền hình thanh niên, mở chuyên mục trên báo Đắk Lắk, mở website cho các tổ chức Đoàn-Hội-Đội v.v...

Đoàn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi ảnh 2 300 đại biểu là ĐV xuất sắc về dự Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI.
Đoàn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi ảnh 3 Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện các tổ chức Đoàn xuất sắc trong toàn tỉnh đã trình bày 19 tham luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích trong công tác xây dựng tổ chức, đáp ứng các nhu cầu thiết thực của Đoàn viên thanh niên trong quá trình lập nghiệp, học tập, rèn luyện kỹ năng, tiếp nhận các tri thức mới v.v... 

Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên  tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp được 147.327 đoàn viên mới. Giới thiệu được 29.181 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp được 11.941 đảng viên từ đoàn viên. 

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết; Đồng chí Y Nhuân Byă tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk khóa XI. 

Đoàn luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi ảnh 4 Đồng chí Y Nhuân Byă Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng tượng trưng 150 chiếc xe đạp là quà của Đại hội tặng trẻ em nghèo vùng sâu.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 150 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, nhận bức trướng Tỉnh Ủy khen tặng vì đã hoàn thành xuất sắc công tác nhiệm kỳ 2012 - 2017; BCH Trung ương Đoàn trao tặng “Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ” cho 10 đồng chí; UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong-Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao những thành tích nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ X. Đồng chí mong muốn Tỉnh Đoàn Đắk Lắk thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Công tác Đoàn phải khẳng định được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Mỗi chi đoàn vững mạnh phải là môi trường cho đoàn viên sinh hoạt và rèn luyện phấu đấu, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".