Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
TPO - Trong 2 ngày 7-8/8/2017, 300 đại biểu chính thức đại diện cho 123.103 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Đắk Lắk tập trung về Hội trường Tỉnh ủy, dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Toàn thể Đại biểu về dự Đại hội cùng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại biểu cùng thảo luận các chuyên đề về công tác giáo dục pháp luật; xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư… từ đó xây dựng các chương trình hành động để tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI ảnh 1

Anh Y Nhuân Byă Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI ảnh 2

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI ảnh 3
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI ảnh 4

Ngày 8/8/2017, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XI ra mắt. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI; trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong suốt nhiệm kỳ; trao giải cuộc thi viết cảm nhận “Thanh niên với Đại hội Đoàn”; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và đọc thư Đại hội gửi tuổi trẻ toàn tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.