Đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc với Thành ủy TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 1/12, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM theo quyết định số 138-QĐNS/TW ngày 23/6/2021 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính.

Về phía TPHCM, tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi...

Đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc với Thành ủy TPHCM ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phải theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, không phô trương, tránh hình thức, chú trọng vừa quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây là chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Các cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hành động cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, xem kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để kiểm điểm đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về Nghị quyết; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn kiểm tra của Trung ương làm việc với Thành ủy TPHCM ảnh 2

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải báo cáo với đoàn kiểm tra của Trung ương tại buổi làm việc

Với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, Thành ủy TPHCM đã ban hành đề án hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai TP giai đoạn 2020-2025; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị TP giai đoạn 2021-2025; kế hoạch sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đội ngũ chuyên trách tại các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2020-2024,…

Ban Thường vụ Thành ủy cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh một số cách làm hay, sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại TPHCM, như: Triển khai trực tuyến, chuyển tải tài liệu học tập, chuyển thành infographic, nội dung ngắn gọn, súc tích nêu những vấn đề cốt lõi, các đường dẫn (link) tài liệu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM đến đảng viên, quần chúng và Nhân dân tự chủ động nghiên cứu, tham khảo nhằm kịp thời đưa quan điểm, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, tính đến ngày 25/11, TPHCM có hơn 231.700 trong tổng số hơn 245.200 đảng viên đã tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt tỷ lệ hơn 94%. 100% đảng viên sau nghiên cứu, học tập Nghị quyết có bài thu hoạch, đảm bảo yêu cầu.

MỚI - NÓNG