Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x

Ở Ngô Quang Hải luôn có những điều thú vị khiến các cô gái trẻ điêu đứng. Và điều gì ở cô vợ kém tới 25 tuổi khiến quý ông U50 phải dừng bước phiêu lưu.

Ngô Quang Hải và những bóng hồng đi qua cuộc đời

Sở hữu vẻ điển trai nam tính và phong cách lịch lãm, cùng với sự nổi tiếng, Ngô Quang Hải thực sự có một lực hấp dẫn lớn đối với nhiều quý cô, trong đó không ít mỹ nhân thuộc hàng sao của làng giải trí.

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 1

Sau 8 năm sống hạnh phúc thì cả 2 đã đường ai nấy đi.

Đầu tiên phải kể đến cuộc hôn nhân giữa Ngô Quang Hải và Đỗ Hải Yến. Đỗ Hải Yến đến với Ngô Quang Hải khi còn là một cô gái mới lớn 19 tuổi. Còn Ngô Quang Hải lúc đó thì đã trưởng thành. Tiền bạc, danh tiếng của Ngô Quang Hải lúc đó thì chưa nhiều nhưng độ đào hoa thì đã được đồn đại rộng rãi. Nhưng Đỗ Hải Yến vẫn bất chấp, quyết tâm đến sống với người mình yêu mà không cần tới một đám cưới.

Cả hai được biết đến như một cặp đôi trai tài - gái sắc và họ cũng không ngại dành cho nhau những lời ca tụng, khen ngợi cũng như thể hiện một gia đình hạnh phúc ngập tràn. Và sau 8 năm chung sống, những lục đục, chuyện tình cảm của cặp đôi này cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, từ những ngày tháng cả 2 sống hạnh phúc cho đến những lúc ai đi đường nấy, đây là cặp đôi đẹp trong mắt khán giả và nhiều người khá tiếc nuối với kết cục không có hậu của mối nhân duyên này.

Dù không công khai hay cặp kè nhưng Thủy Top ít nhiều cũng là nhân vật ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của Đỗ Hải Yến và Ngô Quang Hải. Thời đó, Thủy Top được biết đến là một hot girl, cô tham gia trong bộ phim Chít và Pi của anh. Đây là vai diễn đầu tay và cũng đã có khá nhiều tai tiếng khi cô kết hợp cùng Ngô Quang Hải.

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 2

Thủy Top cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của Đỗ Hải Yến và Ngô Quang Hải.

Báo chí và dư luận xung quanh nhắc đến Thủy Top như là nhân vật thứ 3, cô bị Đỗ Hải Yến đánh ghen, tuy nhiên bản thân Thủy Top cũng đã lên tiếng nói rằng giữa cô và Ngô Quang Hải chỉ có công việc, và những gì Đỗ Hải Yến cư xử khiến cô vô cùng thất vọng. Những cãi vã qua lại, ai đúng ai sai chỉ có người trong cuộc biết, câu chuyện của Đỗ Hải Yến- Thủy Top và Ngô Quang Hải đã khiến không ít người có cái nhìn khác về vị đạo diễn này.

Bẵng đi một thời gian, bất ngờ mọi người thấy Ngô Quang Hải cặp kè cùng siêu mẫu Phương Mai. Anh không nói quá nhiều về mối quan hệ này, chỉ là cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau, dành cho nhau những cái nhìn, cái nắm tay, hay những hành động đầy tình cảm trước đám đông cũng đủ để thể hiện là họ đang yêu nhau. Khi yêu nhau cả Phương Mai và Ngô Quang Hải đều dành cho nhau những lời khen ngợi có cánh. Ngô Quang Hải thích sự hồn nhiên trong sáng trẻ con, sự tươi mới của Phương Mai, chính điều đó đã tạo cho anh rất nhiều động lực.

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 3

Hạnh phúc bên nhau được hơn một năm thì Phương Mai và Ngô Quang Hải chia tay nhau.

Gắn kết với nhau hơn một năm, tưởng chừng như cả 2 sẽ có những kết hợp thú vị không chỉ trong cuộc sống mà cả trong điện ảnh thế nhưng mọi thứ dừng lại khiến không ít người bất ngờ. Và như thông lệ, những lời nói qua lại, chỉ trích nhau tiếp tục diễn ra trên báo chí dù không gay gắt như những lần trước nhưng khán giả cũng cảm thấy ngán ngẩm với những mối quan hệ của Ngô Quang Hải, mọi thứ đều chông chênh và không thể kéo dài được lâu.

Rồi sau đó, Ngô Quang Hải vẫn tiếp tục cặp kè và bị đồn đại với hàng tá người đẹp khác. Khi thì phim giả, tình thật với hotgirl Midu, lúc lại lên báo chí thanh minh mối quan hệ với Lý Nhã Kỳ...

Sau những trắc trở chuyện tình cảm, có vẻ như Ngô Quang Hải thu mình hơn, anh tập trung để làm phim. Rồi bất ngờ một ngày, tràn ngập trên các mặt báo là thông tin Ngô Quang Hải âm thầm kết hôn cùng Diệp Hồng Đào, kém anh tận 25 tuổi- một thí sinh tham dự cuộc thi hoa hậu 2012.

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 4

Diệp Hồng Đào sinh năm 1992. Cô từng dự thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và đoạt hai giải phụ: Thí sinh mặc Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Ảnh. Cùng năm, cô dự thi Hoa hậu Việt Nam và được đánh giá là một trong 10 ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu.

Lý do khiến người đẹp 9x quyết yêu Ngô Quang Hải dù chưa từng gặp mặt.

Diệp Hồng Đào sinh năm 1992, kém Ngô Quang Hải 25 tuổi. Cô sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng là 81-62-90. Diệp Hồng Đào nổi bật bởi làn da trắng cùng nụ cười ngọt ngào, mang đậm vẻ đẹp của con gái miền Tây. Thời gian tham gia thi Hoa hậu Việt Nam, rất đông khán giả dự đoán cô ít nhất cũng lọt vào top 10, vì thế, khi người đẹp này ra về tay trắng đã không ít người tiếc nuối cho một nhan sắc rạng ngời của vùng sông nước.

Trước đây, nhiều người nghĩ cặp đôi bén duyên từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 khi chàng là giám khảo, nàng là thí sinh nhưng Diệp Hồng Đào cho biết, họ đã yêu nhau trước khi cô tham gia cuộc thi này, thậm chí, cô yêu Ngô Quang Hải từ khi chưa gặp mặt nhau, đó là lúc cô nói chuyện với anh qua điện thoại.

Diệp Hồng Đào kể về mối lương duyên này: "Ai cũng nghĩ tôi quen anh Hải từ khi tham gia thi Hoa hậu Việt Nam nhưng thực tế tôi yêu anh ấy trước cả khi vào chung kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Anh ấy biết số điện thoại của tôi qua một người bạn. Trước khi quen anh, tôi chưa từng đặt chân lên TP. HCM, không biết nghề đạo diễn là gì. Khi xem phim tôi chỉ quan tâm đến diễn viên nào, đóng vai gì thôi. Vì thế lần đầu trò chuyện với anh tôi không có mối quan tâm gì ngoài anh. Mặc dù chỉ trò chuyện qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm nhận được đó là người đàn ông trầm tính, hiểu biết sâu rộng và hài hước. Đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn trêu anh: “May ngày gặp anh Hải không sao chứ nếu gặp người xấu thì không biết sẽ thế nào vì lúc đó chỉ biết yêu thôi chứ không biết gì”."

Dù biết Ngô Quang Hải vô cùng đào hoa, nhưng Diệp Hồng Đào vẫn tin vào tình yêu cô dành cho anh. Cô gái có khuôn mặt và nụ cười rạng ngời này đã từng tâm sự đầy hạnh phúc: "Mỗi ngày yêu thương dành cho tôi ngày càng nhiều. Cảm động lắm".

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 5

Đám cưới của họ được diễn ra bí mật với truyền thông.

Và cô coi cuộc hôn nhân của mình với Ngô Quang Hải là định mệnh sắp đặt: "Tôi và anh Hải quen nhau, yêu nhau và cưới nhau như định mệnh sắp đặt sẵn. Nói thật, khi nhận lời yêu anh, tôi không hề biết những chuyện gì xảy ra trong quá khứ của anh. Tôi cũng không thường đọc báo về chuyện riêng của giới sao nên không biết gì cả. Tôi yêu anh với tình cảm chân thành từ chính con người anh. Sau này, tôi hay đùa, nếu mà ngày đó tôi biết về anh nhiều hơn chắc tôi không bao giờ dám cưới anh làm chồng."

Có lẽ, chính bởi nét đẹp dịu dàng, trong sáng và tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người đàn ông đào hoa đã khiến Ngô Quang Hải dừng chân, muốn dành trọn phần đời còn lại của mình cho cô gái miền Tây trắng trong này.

Và đám cưới trong mơ đã diễn ra, khi Ngô Quang Hải đã ngấp nghé 50 và Diệp Hồng Đào thì mới bước qua tuổi 20.

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 6

Ngô Quang Hải rất ít khi xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện.

Bí quyết để người đẹp 9x hạnh phúc vẹn tròn của quý ông U50

Những tưởng cũng như các người đẹp khác của Ngô Quang Hải, Hồng Đào cũng muốn nhờ duyên chồng để dấn thân vào showbiz. Nhưng kết hôn và sinh con xong, 3 năm nay Diệp Hồng Đào gần như chỉ ở nhà và chăm sóc gia đình.

Lý giải về việc quyết định cưới và có con khi tuổi còn quá trẻ, mới 21 tuổi, Diệp Hồng Đào chia sẻ: "Khi đi thi Hoa khôi Đồng Bằng và sau đó là Hoa hậu Việt Nam 2012, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn được trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống, vứt bỏ sự rụt rè của bản thân để tự tin, bản lĩnh hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đi thi nhan sắc để tìm cơ hội bước chân vào làng showbiz. Tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình mình, vốn có nếp giáo dục khá truyền thống. Tôi luôn tâm niệm, điều tuyệt vời, hãnh diện nhất của phụ nữ là được làm vợ, làm mẹ, chăm sóc cho gia đình. Tôi thường đọc các bài viết về những người phụ nữ giỏi giang, thành đạt trong cuộc sống, và thấy rằng, phần lớn họ, dù đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp đều mong mỏi có mái ấm gia đình đúng nghĩa nhất. Vì vậy, khi xác định được tình yêu của mình dành cho anh Hải, tôi quyết định cưới ngay. Cả chuyện sinh con ngay sau khi cưới, anh Hải cũng không gây áp lực gì với tôi. Việc có con sớm là mong mỏi từ chính tôi. Chồng tôi rất biết dung hòa cảm xúc. Anh không hề ép buộc người vợ phải sinh con thì gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc, mà để cho mọi việc đến thật tự nhiên."

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 7

Dù chênh nhau 25 tuổi, nhưng nhìn 2 vợ chồng rất xứng đôi.

Trong mắt Diệp Hồng Đào, Ngô Quang Hải là người chồng có tâm và sống có trách nhiệm. Ở độ tuổi đôi mươi, có thể với nhiều cô gái là giai đoạn nhí nhảnh, trẻ trung. Nhưng Diệp Hồng Đào lại sớm có cho riêng mình một gia đình nhỏ để gánh vác, lo toan. Nhưng cô rất mừng là chồng giúp rất nhiều trong việc gánh vác gia đình. "Ngay cả chuyện ăn uống của anh, anh cũng đơn giản hóa tối đa để tránh cho tôi áp lực. Anh ấy rất thích ăn cơm nhà, nhưng lại không đòi hỏi vợ. Nhiều khi chỉ cần cơm trắng rau luộc, anh cũng thấy ngon.", Diệp Hồng Đào tự hào chia sẻ.

Nói về khoảng cách tuổi tác của 2 vợ chồng, Diệp Hồng Đào cho biết ở ngoài Ngô Quang Hải trẻ hơn tuổi rất nhiều. Và cô cho biết hai vợ chồng không có bất cứ trở ngại nào về tuổi tác: "Dù anh lớn tuổi hơn, chúng tôi rất biết dung hòa nhau nhiều mặt. Với tôi, anh là tủ sách thư viện di động. Những gì tôi hỏi anh, anh đều kiên nhẫn ngồi phân tích cho tôi nghe. Chỉ có điều, tính anh rất thẳng thắn, ít khi nào rót vào tai vợ lời ngọt bùi, đưa đẩy. Ban đầu tôi cũng hơi sốc vì tính thẳng thắn của anh khi góp ý mọi việc. Nhưng về sau, tôi thấy điều này lại giúp bản thân mình hoàn thiện hơn." Khoảng cách 25 tuổi khiến cô lúc nào cũng an tâm vì luôn có chồng ở bên tư vấn, giải thích mọi chuyện trong cuộc sống.

Đoạn kết hạnh phúc của quý ông U50 với mỹ nhân 9x ảnh 8

Ngô Quang Hải xem con trai hơn hai tuổi là người bạn lớn.

Người đẹp Diệp Hồng Đào xúc động khi nhắc đến tình cảm chồng dành cho cô và con trai. "Anh nghiên cứu cách dạy con qua sách báo, qua trải nghiệm từ bản thân mình. Anh đối xử với con trai hai tuổi như người bạn lớn. Anh muốn con trai từ nhỏ phải có bản tính mạnh mẽ, tự lập và ham học hỏi. Về khoản chăm và dạy con, anh là ông bố tuyệt vời và gần như là "chuyên gia", Diệp Hồng Đào kể về trách nhiệm làm cha của Ngô Quang Hải.

Nói về việc không tham gia đóng phim hay showbiz như những người đẹp khác, Diệp Hồng Đào chỉ giản dị cho rằng cốt lõi của cuộc sống là tình cảm gia đình, và hiện tại, cô thấy mình đầy đủ điều này nên cũng không cần tìm đến điều gì khác, không muốn quá bon chen.

Theo Theo Gia Đình & Xã Hội
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.