Đoàn giảng viên trường ĐH Y Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ thi tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn giảng viên trường ĐH Y Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ thi tại Bắc Giang
TPO - Chiều nay, 5/7, đoàn cán bộ, giảng viên trường Đại học Y Hà Nội được Bộ GD&ĐT điều động làm công tác kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT đã lên đường làm nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch COVID-19 bùng phát lần này.

GS. TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, người tiễn đoàn cho biết năm nay, Bắc Giang có 3 trường đại học làm công tác kiểm tra thi, ngoài trường ĐH Y Hà Nội còn có trường Sĩ quan Chính trị, trường ĐH Nông lâm Bắc Giang với tổng số 140 người. Trong đó, trường Đại học Y Hà Nội có vai trò là trưởng đoàn.

Đoàn giảng viên trường ĐH Y Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ thi tại Bắc Giang ảnh 1

GS.TS Nguyễn Hữu Tú (áo trắng) dặn dò, tiễn đoàn cán bộ, giảng viên của trường ĐH Y Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ

Theo GS. Tú, 42 thành viên của trường Đại học Y Hà Nội đã được tập huấn mục tiêu kép trong kỳ thi: đảm bảo kiểm tra thi tuyệt đối nghiêm túc và tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Các thành viên trong đoàn đều là các thầy cô, bác sĩ trẻ khoẻ nhưng có kinh nghiệm nên sẽ hỗ trợ địa phương hiệu quả nhất. Hiện tất cả các thành viên trong đoàn đã tiêm ít nhất 1 mũi vác xin phòng chống COVID-19.


Đoàn giảng viên trường ĐH Y Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ thi tại Bắc Giang ảnh 2

Ngày 4/7, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định về việc điều chỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, đợt 1 của kỳ thi trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh từ 37 điểm thi xuống còn 33 điểm bao gồm 32 điểm thi tại 9 huyện, thành phố; 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Lục Ngạn số 4.

Như vậy, các điểm thi đặt tại các trường THPT Lục Ngạn số 1, THPT Lục Ngạn số 2, THPT Lục Ngạn số 3, THPT Lục Ngạn số 5 cùng các thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi này cũng như các thi sinh khác trên địa bàn tỉnh không đủ điều kiện dự thi trong đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ dự thi vào đợt 2 sau khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG