Dịch COVID-19 phức tạp, ĐHQG TPHCM dời lịch thi đánh giá năng lực đợt 2

0:00 / 0:00
0:00
ĐHQG TPHCM dời lịch thi đánh giá năng lực đợt 2
ĐHQG TPHCM dời lịch thi đánh giá năng lực đợt 2
TPO - Ngày 5/7, ĐHQG TPHCM đã phát đi thông báo dời lịch thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết, ĐHQG TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời gian diễn ra kỳ thi dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo đến thí sinh trong thời gian sớm nhất.

“Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, để dịch bệnh không bùng phát, lây lan ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia, ĐHQG TPHCM quyết định điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2 so với kế hoạch đã công bố”, Giám đốc ĐHQG TPHCM nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM đợt 2 năm 2021 sẽ tổ chức vào ngày 18/7 tại 4 địa phương gồm TPHCM, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng. Đã có hơn 29.000 thí sinh đăng ký dự thi ở đợt 2.

Trước đó, vào cuối tháng 3, ĐHQG TPHCM đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 tại 7 địa phương khác nhau, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi lên đến gần 69 ngàn em.

Hiện có hơn 70 trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống ĐHQG TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.