Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT

Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT
TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt – Trung lần thứ 18”, chiều 14/8, đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc do đồng chí Hứa Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tứ Xuyên, Trưởng Đoàn số 3 dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT.

Tiếp đoàn đại biểu cấp cao đoàn TNCS Trung Quốc, có đồng chí: Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT; Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; Phan Hoài Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT.
Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam –Trung Quốc là hoạt động giao lưu hàng năm giữa thanh niên hai nước, nhằm góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, qua đó khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT ảnh 1 Thanh niên hai nước trao đổi thông tin
Tại buổi gặp mặt, đoàn đại biểu cấp cao đoàn TNCS Trung Quốc được nghe giới thiệu những nét khái quát về Tập đoàn VNPT cũng như tuổi trẻ VNPT. Theo đó, Đoàn thanh niên VNPT chủ yếu là những người có trình độ cao, có khả năng tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ mới, có nhiều sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, xung kích tình nguyện vì cộng đồng…
Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT ảnh 2 Tuổi trẻ hai nước chụp ảnh lưu niệm
Giới thiệu về Tập đoàn VPT, đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT hiện đang hội tụ về quản lý và cung cấp dịch vụ theo chuỗi giá trị, với mô hình phân lớp, gồm 3 lớp: Hạ tầng – dịch vụ - kinh doanh. VNPT hiện đang sở hữu một hạ tầng thông tin liên lạc rộng khắp, kết nối trực tiếp với hơn 240 quốc gia trên thế giới.
Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT ảnh 3  Đại diện VNPT tặng quà lưu niệm đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc

Đồng chí Hoàng Đức Sơn bày tỏ mong muốn đoàn đại biểu cấp cao đoàn TNCS Trung Quốc và Tập đoàn VNPT nói riêng trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, vì lợi ích chung của hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT ảnh 4 Các đại biểu tham quan tại bảo tàng Bưu điện

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao đoàn TNCS Trung Quốc, đồng chí Hứa Tĩnh chia sẻ những cảm xúc ấm áp trong những ngày đầu đến thăm đất nước Việt Nam. Đồng chí Hứa Tĩnh cũng bày tỏ niềm mong muốn, qua chương trình gặp gỡ, giao lưu này, tuổi trẻ hai nước sẽ có dịp hiểu nhau nhiều hơn, từ đó có thêm động lực, trách nhiệm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp mà hai Đảng, hai nước đã dày công vun đắp.

Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc thăm VNPT ảnh 5
Tại buổi gặp mặt, Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc và VNPT đã có những trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực mà tuổi trẻ 2 nước cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tham quan Bảo tàng Bưu điện Việt Nam; tiếp đó, đoàn di chuyển đến khu công nghệ cao Hòa Lạc tham quan nhà máy điện tử số 2, một đơn vị sản xuất thiết bị điện tử của Tập đoàn VNPT.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.