Đoàn cán bộ y tế gặp nạn thảm khốc, một phó giám đốc tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn cán bộ y tế gặp nạn thảm khốc, một phó giám đốc tử vong
TPO - Đoàn công tác của Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang trên đường đi dự tập huấn thì gặp tai nạn. Cú va chạm mạnh với xe tải khiến một phó giám đốc trung tâm y tế tử vong.

Theo đó, vào khoảng 23h15p (ngày 05/8), Trung tâm chỉ huy 114, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân bị mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 6 huy động 02 xe CC&CNCH cùng 16 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, phá dỡ kết cấu và đưa thi thể tài xế bị mắc kẹt ra ngoài.

Đoàn cán bộ y tế gặp nạn thảm khốc, một phó giám đốc tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cú đâm trực diện xảy ra giữa xe bán tải di chuyển theo hướng huyện Con Cuông - huyện Đô Lương và xe tải lưu thông ngược chiều khiến tài xế xe bán tải tử vong tại chỗ, 03 người khác trên xe bị thương nặng.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin, những nạn nhân trong vụ tai nạn trên thuộc Đoàn công tác của Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn do ông Lương Văn Sơn (SN 1966) - Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đi dự tập huấn tại Đô Lương, trên xe có các y bác sĩ gồm: Hà Ngọc Anh, Già Bá Sô, Nguyễn Hồng Lâm.

Đoàn cán bộ y tế gặp nạn thảm khốc, một phó giám đốc tử vong ảnh 2

Cảnh sát phải dùng thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện, ông Lương Văn Sơn (SN 1966) - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn đã mất. Hai y, bác sỹ là Hà Ngọc Anh và Nguyễn Hồng Lâm đã chuyển về bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An, y sỹ Già Bá Sô đang được điều trị ở Bệnh viện Tây Nam.

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.