Các nạn nhân vụ đi xe ba gác về quê tránh dịch gặp tai nạn hiện ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện tại, sức khỏe anh Trương Xuân Sơn cùng vợ và 2 đứa con nhỏ dần ổn định. Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bị thương trong vụ tai nạn cũng tạm ổn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TPHCM.

Ngày 1/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận cùng đại diện Ban An toàn giao thông, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để thăm hỏi động viên và trao số tiền 34 triệu đồng cho gia đình anh Trương Xuân Sơn (SN 1975) bị tai nạn giao thông vào tối 31/7.

Hiện tại, sức khỏe anh Trương Xuân Sơn (46 tuổi) cùng vợ và 2 đứa con nhỏ đã dần ổn định. Anh Sơn bị chấn thương vùng đầu, đứa con thứ 2 chấn thương ở chân. Còn vợ và con gái út anh Sơn bị thương nhẹ. Người con trai lớn của anh Sơn là cháu Trương Xuân Th. (15 tuổi) đã tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn.

Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân bị thương trong vụ tai nạn cũng tạm ổn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 31/7, anh Sơn chở cả gia đình trên chiếc xe ba gác, biển kiểm soát 61L-7639 xuất phát từ đường Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM để ra quốc lộ 1A về Nghệ An. Anh dự kiến khoảng 5 ngày gia đình sẽ đến được quê. Trước khi lên đường, cả gia đình đều đi test nhanh, kết quả âm tính với COVID-19.

Đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình anh Sơn chạy đến địa phận Bình Thuận thì được 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân hướng dẫn tấp vào khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Trong lúc vào khai báo, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H-201.80 do tài xế Tô Văn Lượng (32 tuổi, quê Bắc Giang) điều khiển chạy cùng chiều với tốc độ cao, thiếu quan sát đã tông vào sau xe ba gác. Cú đâm mạnh đẩy xe ba gác lao vào chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận.

Hậu quả, xe ba gác bị lật nghiêng, hành lý, đồ đạc rơi vãi ra lề đường. Cháu Trương Xuân Th., sinh năm 2006 tử vong tại chỗ; 4 người còn lại trên xe bị thương. Cú tông còn làm hai cán bộ chiến sĩ CSGT công an huyện Hàm Tân đang làm nhiệm vụ bị thương. Trong đó, thiếu úy Nguyễn Minh Hiếu, bị gãy đốt sống cổ được đưa đi cấp cứu tại TPHCM. Sau đó, những người đi trên xe ba gác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Qua test nhanh, lái xe ô tô tải trong vụ tai nạn dương tính với SARS-CoV-2 nên ngành y tế đã khẩn trương phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Chốt kiểm dịch COVID-19 của Bình Thuận.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.