Đô mi nô

Đô mi nô
TP - Hôm rồi tui coi trên ti vi màn trình diễn trò đô mi nô lập kỉ lục thế giới…

- Hay dzậy ta! Là trò chi?

- Một quả banh nó lăn dzô va trúng một quá bóng, quả bóng nó chạy gặp quả banh sau đó quả banh gặp chân cầu thủ, cầu thủ chuyền đến cầu môn, cầu môn hổng có ai quả banh lăn ra khán đài…

- Thôi đi cha nội ơi! Cha nội cứ kể theo cái kỉ lục đô mi nô dzậy tui hết ngày quá! Có nghe chuyện đô mi nô cuộc đời của tui hông?

- Hả? Có đô mi nô cuộc đời?

- Chớ sao! Nghe nè! Thành phố đông dân nhứt bị chiếm hết vỉa hè bèn làm cuộc chiến giành vỉa hè. Thành phố nhỏ hơn cùng giành vỉa hè, thị trấn, thị tứ hổng có ai đi trên vỉa hè cũng giành vỉa hè luôn. Đến thôn bản cũng ra quân chặt cây tạo vỉa hè…

- Hay! Rất có tầm! Nghĩa là đô mi nô hệ thống…

- Nữa nè! Sông mẹ hút cát khai dòng, sông bé khai dòng hút cát, suối khe cũng nạo vét khơi thông… Làm chủ cuộc chơi đô mi nô này là ai chú biết hông?

- Cao thủ nào?

- Cát tặc. Còn nè! Khoảnh rừng này người ta xây khách sạn, nhà nghỉ. Mảng rừng kia người ta xây biệt phủ, tư gia…Cứ thế từ Bắc đến Nam, chú biết ai là siêu sao dàn trận đô mi nô này hông?

- Tầm này hổng thể là người thường…

- Đương nhiên, người thường ai đủ tầm dàn trận đô mi nô cỡ Khổng Minh, Chu Du dzậy?

- Quan hả?

- Biết rồi còn hỏi! Bỏ nhỏ chú hay luôn. Có quan từ Tây Nguyên lấy đất nông nghiệp xây biệt phủ, phản ứng dây chuyền ngay, quan đồng bằng lấy nhiều đất hơn xây biệt thự luôn…Nghe đây, trò chơi này đang lan tỏa. Mấy ông Hai Lúa thất kinh lo tới đây hổng còn ruộng vườn ao đìa  để kiếm sống nữa…

- Chu cha, dzậy họ làm sao?

- Bình tĩnh đi! Có đến 3 hành tinh như trái đất lận. Đô mi nô chưa thể xuyên hành tinh!

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.