Dìu nhau vào vòng sau

TP - Một kết quả hòa vào tối nay giữa Uruguay và Mexico sẽ giúp cả hai giành quyền vào vòng hai, với ngôi đầu bảng thuộc về Uruguay và nhì bảng là Mexico, bất chấp kết quả trận Pháp - Nam Phi như thế nào. Liệu điều này sẽ xảy ra?

Ở EURO 2004, tuyển Italia đã phải xách vali về nước sớm sau trận hòa 2-2 giữa Thụy Điển và Đan Mạch. Xa hơn, ở Espana 82, CHLB Đức cũng đã hòa với Áo trong một trận cầu “đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử World Cup” để dìu nhau vào vòng trong.

Có thể Uruguay lẫn Mexico muốn giành chiến thắng để không phải gặp Argentina (nhiều khả năng nhất bảng B) ở vòng 2. Vấn đề nằm ở Mexico vì họ đang thua Uruguay về chỉ số phụ. Ngay cả trường hợp một trong hai đội thua trận với tỷ số tối thiểu thì khả năng bị loại vẫn là rất thấp, bởi cả hai đội Pháp hoặc Nam Phi phải thắng lẫn nhau với tỷ số đậm trong trận đấu cùng giờ.

HLV hai đội Uruguay và Mexico đều phủ nhận việc họ sẽ bắt tay nhau cùng đi tiếp để loại á quân Pháp và chủ nhà Nam Phi. Tuy nhiên, chẳng ai bắt hai ông HLV này đưa ra sân một đội hình đảm bảo không bị thua. Đó là chưa kể qua liên lạc viễn thông với trận đấu kia, họ còn tùy cơ ứng biến sao cho đội nhà chắc suất mà không tổn hại binh mã.

Tiền đạo Forlan của Uruguay khẳng định rằng đội bóng của anh sẽ đánh bại Mexico để nắm chắc ngôi đầu bảng. Nhưng Forlan đã cố tình quên rằng, dù chỉ hòa thì Uruguay vẫn chiếm ngôi đầu bảng và cũng tránh được Argentina.