Điều tra côn đồ đập phá nhà cụ bà 78 tuổi vì khoản nợ 150 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm đối tượng làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị, đồng thời đe dọa cụ bà phải trả nợ cho con trai nếu không sẽ tiếp tục quay lại đập phá.

Chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc “Cố ý hủy hoại tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 27/6, có khoảng 10 đối tượng đi trên nhiều xe máy di chuyển từ hướng trung tâm huyện Châu Thành đến nhà của bà N.T.T (78 tuổi), ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì.

Clip: Nhóm đối tượng xông vào nhà cụ bà đập phá camera an ninh và nhiều tài sản.

Lúc này, những thành viên trong gia đình bà T. đều đi làm, chỉ còn mỗi bà ở nhà. Nhóm đối tượng liền xông vào nhà bà T. rồi dùng gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính. Sau đó, cả bọn kéo vào trong nhà dùng hung khí đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản như tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera phía hành lang,…

Trước khi rời đi, nhóm người này đe dọa bà T. phải nhanh chóng giải quyết số nợ do con bà đang vay.

Điều tra côn đồ đập phá nhà cụ bà 78 tuổi vì khoản nợ 150 triệu đồng ảnh 1

Nhiều tài sản có giá trị của gia đình bà T. bị đập phá. Ảnh: CTV

Bà T. cho biết, người con trai đang ở chung nhà với mình có thế chấp giấy tờ nhà đất vay 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp, vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác. Gần đây, chủ nợ đã liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ số tiền gốc và lãi lên tới 450 triệu đồng.

Điều tra côn đồ đập phá nhà cụ bà 78 tuổi vì khoản nợ 150 triệu đồng ảnh 2

Đối tượng dùng gạch đập bể camera gắn ở khu vực cửa chính nhà bà T.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Long Trì tiến hành bảo vệ hiện trường, trích xuất camera để xác định danh tính, làm rõ vai trò kẻ cầm đầu băng nhóm đòi nợ, đồng thời phối hợp Công an huyện xác minh làm rõ.

Hiện tại, danh tính một số đối tượng trong nhóm được lực lượng công an xác định thuộc thành phần chuyên đòi nợ thuê.

MỚI - NÓNG