Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định số 2718/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Đồng thời, trao Quyết định số 2719/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ.

Chúc mừng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới.

Bộ trưởng đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự sẽ luôn đồng tâm, nhất trí để xây dựng một đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất thực hiện các công việc đã được Đảng và Nhà nước giao phó.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.