TPO - Dự kiến việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT diễn ra trước khi thi như mọi năm. Còn đăng ký xét tuyển sinh đại học sẽ tiến hành sau khi thí sinh thi tốt nghiệp xong.
TPO - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/9, có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH bằng phương thức sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.
TPO - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/9, có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm 2020, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là trên 42%.
TPO - Hôm nay, ngày cuối cùng để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2021 theo quy định của Bộ GD - ĐT. Thí sinh cần lưu ý những gì để việc điều chỉnh đạt hiệu quả?
TPO - Do đang thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, các trường THPT, nơi nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH ban đầu của thí sinh đã có những giải pháp hỗ trợ thí sinh tối đa khi điều chỉnh nguyện vọng.
TPO - Theo quy định, mỗi thí sinh có 3 cơ hội điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trong thời gian từ 29/8 – 5/9. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, nếu không thuộc một số trường hợp cụ thể, thí sinh không nhất thiết phải điều chỉnh nguyện vọng.
TPO - Từ ngày 29/8 đến ngày 5/9, thí sinh trên toàn quốc bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT giúp thí sinh thực hiện tuần tự các bước theo quy định, tránh những sai sót đáng tiếc.
TPO - Việc điều chỉnh nguyện vọng chính là cơ hội để thí sinh có thể trúng tuyển vào đúng ngành, đúng trường mà mình mong muốn. Do đó, thí sinh cần bình tĩnh, cân nhắc mọi yếu tố đầu vào để điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp với mức điểm thi mà mình đã đạt được.
TP - Trong hai ngày 24-25/8, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ÐH) bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT trên toàn quốc được phép điều chỉnh nháp nguyện vọng. Các cơ sở giáo dục phổ thông, trường ÐH cũng chạy thử hệ thống phần mềm xét tuyển trên hệ thống dữ liệu giả lập.
TPO - Thí sinh được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ 8h00 ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 5/9/2021. Dưới đây là những lỗi thí sinh thường gặp khi thay đổi nguyện vọng và cách khắc phục.
TPO - Từ ngày 24/8 đến ngày 25/8, Hệ thống mở thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Sau thời gian thử nghiệm, Hệ thống sẽ khôi phục lại toàn bộ nguyện vọng ban đầu để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 29/8.
TPO - Từ ngày 24 - 25/8, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.
TPO - Thí sinh có 1 tuần để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm nay. Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần, kèm theo đó, cũng đưa ra một số lưu ý quan trọng.
TPO - Mới đây, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM đã lên tiếng trước thông tin sai lệch của một nhóm Facebook đã làm ảnh hưởng đến quá trình điều chỉnh nguyện vọng của các sĩ tử.
TPO - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố thi Tốt nghiệp THPT, rất nhiều sĩ tử đã nhận về những con điểm “khủng”. Theo dự đoán, điểm chuẩn từ các trường ĐH năm nay sẽ tăng nên teen 2K3 sẽ cần phải thận trọng khi điều chỉnh nguyện vọng.
TPO - Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn công tác tuyển sinh trong tình hình dịch COVID-19. Trong đó, một số mốc thời gian được điều chỉnh để phù hợp với những thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2.
TP - Nếu Bộ GD&ÐT không thay đổi kế hoạch, từ 7/8 đến 17h ngày 17/8, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ÐH năm 2021. Theo chuyên gia, nếu điều chỉnh không cẩn thận, thí sinh điểm cao vẫn có thể trượt đại học, nhưng nếu khéo tính, điểm thấp cũng có khả năng trúng tuyển như ý muốn.
TPO - Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần, thay vì 1 lần như 2020. Bộ GD - ĐT sẽ đưa ra lấy ý kiến phản biện của chuyên gia và xã hội và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về phương án tuyển sinh 2021 sau khi cân nhắc xem xét kỹ lưỡng các ý kiến góp ý.
TPO - Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2021. Năm nay, dự kiến sẽ điều chỉnh 2 nội dung để tạo thuận lợi cho thí sinh trong xét tuyển sinh.
TPO - Một điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là việc điểu chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, dự kiến thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một số lần chứ không chỉ một lần như các năm trước.
TPO - Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các trường khác. Do đó, các em không thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nếu đã xét tuyển, trúng tuyển và xác nhận nhập học. Việc xác nhận nhập học bao gồm nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo nhập lên Hệ thống.
TPO - Thí sinh tăng số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển (NVĐKXT) so với đăng ký ban đầu hoặc có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại điểm tiếp nhận (ĐTN) hồ sơ.
TP - Hôm nay, 31/7, kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng mùa tuyển sinh năm 2019. Theo nhận định của các trường ĐH, có một đợt di chuyển nguyện vọng lớn giữa các trường, nhất là các trường top giữa.