Số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng tăng vọt: Dự báo điểm chuẩn ĐH biến động thế nào?

HHTO - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/9, có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH bằng phương thức sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

Gần 359.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 2021

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/9, có 358.659 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, chiếm 45,09% trong tổng số 795.353 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm 2020, tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là trên 42%.

Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trước khi điều chỉnh 3.835.720. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển (4,8 nguyện vọng/ thí sinh) sau khi điều chỉnh 3.920.375, số nguyện vọng tăng thêm 84.655 (4,9 nguyện vọng/ thí sinh).

Cũng như các con số thống kê các lần trước, TP.HCM và Hà Nội luôn luôn là 2 địa phương dẫn đầu cả nước về số thí sinh cũng như về tỷ lệ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Trong đó, Hà Nội có 49.045 thí sinh điều chỉnh, chiếm tỷ lệ 56,14% so với tổng số thí sinh của thành phố đăng ký xét tuyển. Con số này của TP.HCM tương đương là 36.173 thí sinh, tỷ lệ 42,85%.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết có 78.173 thí sinh xác nhận nhập học mà các trường đã cập nhật lên hệ thống, tăng khoảng 5.000 so với năm 2020. Số thí sinh này sẽ bị loại khỏi dữ liệu các trường tải về xét tuyển để tránh ảo.

Tuy nhiên, sẽ còn 1 số thí sinh từ vùng dịch gửi bản scan Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học mà các trường không đưa lên hệ thống vẫn được tham gia xét tuyển bình thường để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, từ 13/9 đến 17 giờ ngày 15/9, các trường thực hiện quy trình lọc ảo xét tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 16/9, các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Dự đoán điểm chuẩn Đại học 2021 sẽ thế nào?

Theo chuyên gia tuyển sinh các trường Đại học, điểm chuẩn đợt 1 dựa vào kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm nay được dự báo ở mức khác nhau tuỳ ngành.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay có thể bằng hoặc cao hơn năm trước khoảng 0,5 điểm. Năm 2020, điểm chuẩn ngành cao nhất của trường là kỹ thuật phần mềm với 27,7 điểm và ngành có thấp nhất là công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) với 23,7 điểm.

Đến thời điểm này, PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM vẫn đưa ra dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường không thay đổi nhiều so với năm 2020. Năm 2020, điểm chuẩn ngành cao nhất tại Trường ĐH Y dược TP.HCM là y khoa với 28,45 (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT) và 27,7 điểm (phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh). Ngành thấp nhất là y tế công cộng, 19 điểm.

Trong khi đó, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cũng dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng khác nhau tuỳ ngành và chương trình so với năm ngoái. Trong đó, một số ngành năm ngoái có điểm chuẩn từ 23 - 25 thì năm nay sẽ không tăng nhiều. Ngành có mức điểm phân khúc thấp có thể không tăng hoặc tăng rất ít. Những ngành có điểm chuẩn tốp đầu khả năng tăng ít hoặc giữ nguyên do năm ngoái điểm chuẩn đã ở mức cao (ngành khoa học máy tính chương trình đại trà năm ngoái đã ở mức 28 điểm).

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết theo kinh nghiệm các năm trước và căn cứ đặc thù đào tạo các ngành của trường, điểm chuẩn thường cách điểm sàn từ 0 - 3 điểm. Trong đó, từ điểm chuẩn 2 năm gần đây có thể thấy một số ngành có nhiều thí sinh quan tâm ổn định như: thú y, ngôn ngữ Anh, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin… Các ngành có điểm sàn gần với điểm chuẩn như: Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn và 2 phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng dự báo điểm chuẩn các ngành năm nay có thể nhỉnh hơn nhưng không nhiều so với năm ngoái. Năm 2020, ngành kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất (25,54 điểm) và chương trình chất lượng cao, quốc tế song bằng điểm chuẩn thấp nhất (22,3 điểm).

Cùng chuyên mục

Dự thảo bỏ điểm cộng IELTS: Teen 2K9 và 2K10 nên “đu” tiếp hay “quay xe”?

Dự thảo bỏ điểm cộng IELTS: Teen 2K9 và 2K10 nên “đu” tiếp hay “quay xe”?

TPO - Đề xuất bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ từ năm 2027 khiến không ít teen 2K9, 2K10 lo ngại công sức ôn luyện bị lãng phí. Dù vậy, đây hiện chỉ là đề xuất chưa chính thức. Các chuyên gia khẳng định rằng IELTS vẫn có vị thế quan trọng trong quy chế tuyển sinh đại học và các chương trình đào tạo quốc tế.

Sau giờ lên lớp, ranh giới cho những tin nhắn đến giáo viên cần được vạch rõ

Sau giờ lên lớp, ranh giới cho những tin nhắn đến giáo viên cần được vạch rõ

TPO - Một tin nhắn hỏi về việc học của con, một cuộc gọi báo nghỉ học hay một thắc mắc cần được giải đáp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sau giờ lên lớp. Khi điện thoại trở thành một phần của công việc, ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian riêng của giáo viên cũng trở nên mong manh.

TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

TPO - Xuất phát từ mong muốn đưa những giá trị văn hóa, lịch sử địa phương đến gần hơn với người trẻ, nhóm sinh viên từ các trường đại học tại TP.HCM đã tổ chức gameshow thực tế phi lợi nhuận mang tên “Truy tìm mật lệnh”. Thông qua chuỗi thử thách và hành trình trải nghiệm, chương trình đưa người chơi khám phá nhiều địa danh gắn liền với lịch sử, văn hóa của Cần Giuộc.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lập thêm 3 trường trực thuộc: Teen có thêm lựa chọn mới

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thành lập thêm 3 trường trực thuộc, mở ra một “bản đồ” đào tạo mới với hàng loạt lĩnh vực từ khoa học xã hội, tự nhiên, công nghệ đến ngoại ngữ. Từ đó, mùa tuyển sinh 2027 có thể mang đến khá nhiều lựa chọn cho thí sinh ngoài những ngành sư phạm quen thuộc.

Bộ GD&ĐT dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn, phụ huynh và học sinh phản ứng ra sao?

Bộ GD&ĐT dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn, phụ huynh và học sinh phản ứng ra sao?

TPO - Dự thảo mới của Bộ GD&ĐT đề xuất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, nếu địa phương tổ chức thi tuyển, chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn. Trước đề xuất này, phụ huynh và học sinh có những phản ứng trái chiều: Người kỳ vọng giảm áp lực ôn thi, người lại lo sức ép sẽ dồn vào 2 môn hoặc học sinh bị động vì đã chuẩn bị theo phương án 3 môn.

 IELTS

Không còn nhiều lợi thế tuyển sinh, IELTS có còn đáng "đầu tư"?

TPO - Theo dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, chứng chỉ IELTS không còn được dùng để cộng điểm như một khoản điểm riêng, dù vẫn có thể được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển theo quy định của từng cơ sở đào tạo. Thay đổi này khiến teen cân nhắc: IELTS còn đủ hấp dẫn để "đầu tư"?

Nam sinh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

Nam sinh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

TPO - Sau màn bứt phá trong phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh Đoàn Trung Dũng (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Quảng Ngãi), tiếp tục thể hiện bản lĩnh và phong độ ổn định qua từng vòng thi, liên tục gia tăng cách biệt với đối thủ và giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia với 255 điểm.