Video hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

0:00 / 0:00
0:00
Video hướng dẫn chi tiết điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học
TPO - Từ ngày 29/8 đến ngày 5/9, thí sinh trên toàn quốc bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT giúp thí sinh thực hiện tuần tự các bước theo quy định, tránh những sai sót đáng tiếc. 

Năm nay, lần đầu tiên thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng hình thức trực tuyến. Để việc điều chỉnh nguyện vọng đạt như mong muốn, các bước thực hiện điều chỉnh như thế nào bắt buộc thí sinh phải nắm được.

Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn cụ thể như sau:

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, những năm qua, khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh thường mắc rất nhiều sai lầm như không làm hết quy trình, không đủ quy trình, điều chỉnh nguyện vọng xong không lưu, không kết thúc.

Những sai sót này dẫn đến tình trạng thí sinh tưởng đã điều chỉnh nguyện vọng xong, nhưng đến khi xét tuyển, không hiểu vì sao đủ điểm trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách trường mong muốn.

Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh để không "mất quyền" xét tuyển một cách oan uổng, thí sinh cần thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn trên.

Thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng từ 29/8 đến 17h ngày 5/9/2021.

Năm 2021, Bộ GDĐT tiếp tục hỗ trợ các trường lọc thí sinh ảo.

Việc thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc sẽ từ ngày 13/9 đến 15/9. Sau đó, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển (điểm chuẩn) trước 17h ngày 16/9.

MỚI - NÓNG