Trường ứng tiền cho thí sinh điều chỉnh tăng nguyện vọng

0:00 / 0:00
0:00
Trường ứng tiền cho thí sinh điều chỉnh tăng nguyện vọng
TPO - Do đang thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, các trường THPT, nơi nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH ban đầu của thí sinh đã có những giải pháp hỗ trợ thí sinh tối đa khi điều chỉnh nguyện vọng.

Theo quy định, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng điều chỉnh không lớn hơn số lượng ban đầu và không phải sửa đối tượng ưu tiêu, khu vực ưu tiên, các thông tin liên quan đến cá nhân.

Đối với những thí sinh tăng nguyện vọng hoặc phải sửa đổi tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai vào phiếu theo quy định và nộp trực tiếp tại nơi thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT ban đầu.

Tuy vậy, năm nay, trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19, tức thí sinh không thể “ra đường”.

Trước tình huống này, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết đã có hướng dẫn gửi các sở GD&ĐT. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2021, từ ngày 29/8 – 5/9, hệ thống sẽ mở để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chính thức.

Đợt điều chỉnh này có nhiều ngày nghỉ và một số địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Vụ Giáo dục ĐH đề nghị các sở GD&ĐT lưu ý các điểm tiếp nhận, bố trí người trực để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho thí sinh, đồng thời tiếp nhận và cập nhật các thông tin (tăng thêm nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên) thay đổi (nếu có) của thí sinh lên hệ thống.

Về phương án để tạo điều kiện cho thí sinh ở khu vực giãn cách xã hội, không thể trực tiếp đến điểm tiếp nhận, Vụ giáo dục ĐH khẳng định các Sở GD&ĐT sẽ chủ động trong phạm vi và quyền hạn của mình trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Chẳng hạn thí sinh chuyển khoản lệ phí nguyện vọng tăng thêm cho thầy cô, cho người phụ trách để đăng ký và người phụ trách xác nhận nguyện vọng cho thí sinh.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho hay do An Giang đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại một số địa phương, vì vậy nếu thí sinh gặp khó khăn khi đến điểm tiếp nhận có thể gửi phiếu Phụ lục 2 qua email hoặc Zalo cho cán bộ phụ trách của điểm tiếp nhận xử lý, và xác nhận thông tin điều chỉnh đã chính xác hay chưa, đồng thời có thể thực hiện nộp kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu bằng hình thức chuyển khoản.

Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho hay, trong hai ngày đầu tiên, có 27 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, trong tổng số hơn 761 học sinh thi tốt nghiệp THPT vừa qua của trường. Do Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 16 nên những em điều chỉnh nguyện vọng tăng lên có thể gửi phiếu số 2 qua đường bưu điện, nhà trường sẽ ứng tiền trước để nộp cho các em vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho học sinh.

MỚI - NÓNG