Điện Kremlin: Không chấp nhận hành động Mỹ đe dọa lãnh đạo Syria

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin.
TPO - Người phát ngôn của Điện Kremlin đã chỉ trích tuyên bố của Nhà Trắng về khả năng Syria phát động vụ tấn công hóa học và lời đe dọa đến chính quyền Assad.

“Chúng tôi đã nghe nói về tuyên bố này và chúng tôi không biết căn cứ để đưa ra phát ngôn đó là gì. Và dĩ nhiên, chúng tôi không đồng ý với cụm từ “một cuộc tấn công khác” trong thông báo của Mỹ”, Sputnik dẫn lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin.

Ông Peskov nhấn mạnh, những lời đe dọa của chính quyền Donald Trump đối với lãnh đạo chính thống của Syria, Tổng thống Bashar al-Assad, là không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi cũng nhìn nhận bất kỳ mối đe dọa tương tự nào đối với nhà lãnh đạo hợp pháp của Cộng hòa Ả Rập Syria là không thể chấp nhận”, theo người phát ngôn.

Tuy vậy, ông Peskov lưu ý, nguy cơ về các cuộc tấn công lặp đi lặp lại bằng vũ khí hóa học ở Syria vẫn còn tồn tại vì có bằng chứng cho thấy nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sở hữu loại vũ khí như vậy.

“Các trường hợp sở dụng chất độc hóa học của phiến quân IS đã được ghi nhận nhiều lần. Đó là mối đe dọa tiềm ẩn về việc lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích tương tự. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại, tôi không có thông tin chính xác và tôi tin các đồng nghiệp của tôi ở cơ quan tình báo và Bộ Quốc phòng sẽ công khai thông tin nếu họ biết”, ông Peskov nói.

Ông nói thêm, chính phủ Syria không phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ngày 4/4 tại tỉnh Idlib, bởi “như mọi người biết, bất chấp các yêu cầu từ Nga, một cuộc điều tra công bằng về thảm kịch đó đã không được thực hiện”.

Mới đây, Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố, Syria đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công hóa học tương tự vụ tấn công hồi 4/4, đồng thời cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quân đội của ông sẽ “phải trả giá đắt” nếu điều đó thực sự xảy ra, theo Reuters.

Mỹ cũng đổ lỗi cho Syria trong vụ tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, hồi tháng Tư. Sau đó, Tổng thống Trump còn ra lệnh cho Lầu Năm Góc phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk xuống Căn cứ không quân Sha'irat ở Homs, Syria, với tuyên bố là đáp trả hành động trước đó của chính quyền Assad.

Theo Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.