Diễn biến dịch ngày 26/5: Vĩnh Phúc tiếp tục giữ 9 chốt kiểm soát cửa ngõ

0:00 / 0:00
0:00
Diễn biến dịch ngày 26/5: Vĩnh Phúc tiếp tục giữ 9 chốt kiểm soát cửa ngõ
TPO - Đây là lần thứ 2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định kéo dài thời gian hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 do tình hình dịch bệnh trong và ngoài tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm khó lường.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/05/2021 06:18

Sáng 26/5, Việt Nam thêm 80 ca mắc mới COVID-19

Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc mới COVID-18 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (23), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1).

26/05/2021 06:51

Cảnh giác với biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Ấn Độ

Ngày 24/5, Bắc Giang đã ghi nhận trường hợp nữ công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên tử vong do mắc COVID-19.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 44 tử vong tại Việt Nam. BN4807, nữ, 38 tuổi, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển ARDS.

Tham gia đoàn chuyên gia y tế hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19, ThS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã nêu vấn đề lo ngại nhất và cấp thiết nhất là hồi sức cho các bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt, ông Khoa cho rằng phải cảnh giác với chủng virus từ Ấn Độ.

Tại Bắc Giang, trong số các bệnh nhân đang điều trị đã xuất hiện tình trạng người khoẻ mạnh không có bệnh nền đã suy hô hấp nên cần hết sức cảnh giác biến chủng từ Ấn Độ. (PV)

26/05/2021 07:00

Ngày 25-5, chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Đặng Thái Dũng, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức và bàn giao toàn bộ công việc cho ông Nguyễn Viết Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, phụ trách, điều hành.

Trước đó, đêm 23-5, Bắc Ninh phát hiện một chùm 17 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng ở xã Nguyệt Đức. Trong các lý do bùng phát dịch có việc chủ quan, lơ là, thực hiện không nghiêm các quy định về phòng chống dịch. (PV)

26/05/2021 09:03

26/05/2021 09:20

Bắc Giang test nhanh COVID -19 cộng đồng tại 3 điểm nóng

Việc test nhanh ngày 26/5 sẽ diễn ra tại 3 thôn là Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng (huyện Việt Yên, Bắc Giang) - tâm dịch hiện nay, với 18.723 người.

Về cách thức triển khai việc test nhanh, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai cho rằng, không nên tập trung mà cần phát trước phiếu điền thông tin cho người dân, sau đó cán bộ tới lấy mẫu tại từng nhà. Đối với phương pháp test nhanh này thì 15 phút sẽ có kết quả (độ chính xác lên tới 70-75%). (PV)

26/05/2021 11:17

Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, Thủ tướng triệu tập họp khẩn với Bắc Giang và Bắc Ninh

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 ở Bắc Giang và Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bàn các giải pháp quyết liệt, thần tốc, sớm đẩy lùi địch bệnh tại hai địa phương trên/

26/05/2021 11:23

Hà Nội: 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới đều thuộc chùm Times City - Tập đoàn T&T

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 26/5 thông báo ghi nhận 8 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Theo đó, cả 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới thuộc chùm Times City - Tập đoàn T&T.

Trường hợp 1 là bệnh nhân N.Đ.T (5932), nam, sinh năm 2000. Địa chỉ: Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 5410.

Trường hợp 2 là bệnh nhân L.Q.V (5933), nam, sinh năm 1979. Địa chỉ tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 5601.

Trường hợp 3 là bệnh nhân Đ.V.A (5934), nữ, sinh năm 1984. Địa chỉ tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trường hợp 4 là bệnh nhân T.B.T (5935), nữ, sinh năm 2011. Địa chỉ tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là con của bệnh nhân 5934.

Trường hợp 5 là bệnh nhân T.Đ.K (5936), nam, sinh năm 2015. Địa chỉ tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là con của bệnh nhân 5934.

Trường hợp 6 là bệnh nhân V.T.Đ (5937), nam, sinh năm 2007. Địa chỉ tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là cháu của bệnh nhân 5934.

Trường hợp 7 là bệnh nhân Đ.T.T.V, nữ, sinh năm 1978. Địa chỉ tại Đức giang, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân làm việc tại tầng 5 toà nhà T&T.

Trường hợp 8 là bệnh nhân N.T.T.T, nữ, sinh năm 1963. Địa chỉ tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân 5408.

26/05/2021 11:59

Việt Nam: Chủng virus lây lan mạnh, gần 3.000 ca mắc COVID-19 trong gần một tháng

Đến hôm nay, đợt dịch COVID-19 thứ 4 ở nước ta mới được một tháng song số ca mắc trong nước đã là 2.872 trường hợp- nhiều hơn cả 3 đợt dịch trước cộng lại.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến 6h sáng 26/5, cả nước đã có 5.931 bệnh nhân COVID-19, trong đó số ca mắc từ 27/4 đến nay là 3.079 ca, gồm 2.872 ca ghi nhận trong nước, 207 ca nhập cảnh.

Có thể thấy, chỉ gần một tháng kể từ ngày bùng phát đợt dịch thứ 4, nước ta đã ghi nhận 2.872 ca COVID -19 trong nước, trong khi đó đợt dịch thứ 3 kéo dài 3 tháng, tổng số bệnh nhân trong nước chỉ là 910 ca. Việt Nam đã có nhiều ngày ghi nhận số trường hợp lây nhiễm trong nước lên đến vài trăm ca. Tại ổ dịch trong khu công nghiệp của Bắc Giang, tỷ lệ phát hiện dương tính trong số các mẫu được xét nghiệm có thời điểm lên đến gần 40%. Và tại nhà máy Hosiden (Khu công nghiệp Quang Châu) số lượng F1 chuyển thành F0 lên tới 55%.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhấn mạnh về tốc độ lây nhiễm của biến thể Ấn Độ. Chủng virus SARS-CoV-2 lần này lây rất nhanh, rất mạnh, lan rất rộng. Mật độ công nhân ở các ổ dịch tại Bắc Giang quá đông, môi trường khép kín, nhà ăn tập thể, khu vệ dùng chung. Hàng chục nghìn người sinh hoạt như thế, nguy cơ rất lớn, thực tế đã chứng minh điều này.

Biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh có tốc độ lây lan nhanh gấp 1,7 lần so với chủng lưu hành trước đó nhưng biến chủng của Ấn Độ còn lây nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí.

26/05/2021 12:12

26/05/2021 12:13

Trưa 26/5, thêm 40 ca mắc mới COVID-19

Trưa 26/5, Bộ Y tế cho biết có 40 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (27), Bắc Ninh (4), Điện Biên (1), Hải Dương (1), Hà Nội (6), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1). Có 7 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

26/05/2021 17:12

26/05/2021 17:14

Thủ tướng: Thần tốc xét nghiệm, ưu tiên vắc-xin cho Bắc Giang và Bắc Ninh

Sáng 26/5, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch. Thủ tướng nhận định, tình hình dịch ở hai tỉnh này còn phức tạp, cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc thần tốc xét nghiệm.

26/05/2021 17:16

Bệnh nhân COVID-19 thứ 45 tại Việt Nam tử vong

Chiều 26/5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 45: BN3760, nữ, 67 tuổi, địa chỉ Thuận Thành, Bắc Ninh.

Ngày 25/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định số 1316 về việc kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian kéo dài hoạt động của các chốt bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/5 đến khi có thông báo mới của tỉnh.

Quyết định trên cũng nêu, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1055/QĐ-BCĐ ngày 5/5 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thành lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, Vĩnh Phúc đã huy động 141 cán bộ, nhân viên, trong đó 66 người của lực lượng Công an, 27 người của Quân đội, 39 người thuộc ngành Y tế, 9 người ở ngành Thanh tra Giao thông thực hiện nhiệm vụ tại 9 chốt này. Cảnh sát Giao thông sẽ giữ vai trò chỉ đạo chung (chốt trưởng) tại các chốt.

Chốt 1 tại đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, có 19 người tham gia phục vụ.

Chốt 2 tại Trạm thu phí đầu đường 100 tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, có 19 người tham gia phục vụ.

Chốt 3 tại đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, có 16 người tham gia phục vụ.

Chốt 4 tại vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, có 16 người tham gia phục vụ.

Chốt 5 tại khu vực giáp ranh giữa Tuyên Quang và Vĩnh Phúc trên Quốc lộ 2C thuộc xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có 16 người tham gia phục vụ.

Chốt 6 tại điểm xuống nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, có 13 người phục vụ.

Chốt 7 tại điểm xuống nút giao IC4 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương, có 13 người phục vụ.

Chốt 8 tại điểm xuống nút giao IC3 cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, có 13 người phục vụ.

Chốt 9 tại đường đi Thái Nguyên qua Đèo Nhe tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên có 16 người phục vụ.

Lực lượng Công an, Quân sự, Thanh tra Giao thông được phân công nhiệm vụ chủ trì kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh, trọng tâm là từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày, tập trung vào các loại phương tiện chở khách như xe ca, xe buýt, xe taxi, xe chở công nhân, đặc biệt là các phương tiện đi từ hoặc đi qua các địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh.

Lực lượng y tế có nhiệm vụ chủ trì tổ chức kiểm tra y tế, phun thuốc khử trùng phương tiện khi có yếu tố dịch tễ; yêu cầu chủ phương tiện thường xuyên khử trùng xe, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế (sử dụng xe của cơ sở y tế gần nhất), xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch gần nhất để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. (Trần Hoàng)

Chuyên gia y tế Việt Nam hỗ trợ kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Lào

Đoàn chuyên gia Bộ Y tế Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác hỗ trợ CHDCND Lào trong phòng, chống dịch COVID-19.

Với thời gian hoạt động tại Lào, Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam đã trực tiếp đi thực tế và khảo sát ở 3 địa bàn chủ yếu là tỉnh Champasak (11-15/5), tỉnh Savannakhet (16-19/5) và tại thủ đô Viêng Chăn (20/5-22/5), Đoàn đã thăm và khảo sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các làng/ xã có tỷ lệ người mắc COVID-19 cao; Các cơ sở cách ly tập trung; đơn vị xét nghiệm; bệnh viện dã chiến; bệnh viện đa khoa các tỉnh; trạm y tế xã và quầy thuốc tư nhân.

Đoàn cũng trực tiếp tham gia hội chẩn, can thiệp điều trị một số ca bệnh COVID-19 nặng với bác sĩ của các bệnh viện tại các địa phương; tổ chức hội thảo tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch; chẩn đoán điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn…

Đoàn công tác cũng đã hỗ trợ phía Lào khảo sát, đánh giá tình hình và hướng dẫn các giải pháp kiểm soát, dập dịch, quản lý ca bệnh, công tác quản trị điều hành, bảo đảm vệ sinh tại các cơ sở điều trị cho người bệnh COVID-19...

Từ kinh nghiệm phòng, chống dịch tại Việt Nam và qua quá trình khảo sát thực tế, Đoàn chuyên gia y tế đã đưa ra những nhận định quan trọng về các nguy cơ có thể dẫn đến lây nhiễm chéo và tái bùng phát dịch COVID-19 tại các địa phương đã được khảo sát và kịp thời có các đề xuất để tiếp tục tăng cường bảo đảm phòng chống dịch tại Lào.

MỚI - NÓNG