Người đàn ông đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới qua đời

0:00 / 0:00
0:00
Cụ Shakespeare tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên. Ảnh: PA
Cụ Shakespeare tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên. Ảnh: PA
TPO - Cụ William Shakespeare - người đàn ông đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 công khai đã qua đời ở tuổi 81.

Theo BBC, cụ ông Shakespeare là người thứ hai trên thế giới, và là người đàn ông đầu tiên được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Trước ông Shakespeare không lâu, tại cùng bệnh viện ở Coventry (Warwickshire), cụ bà Margaret Keenan (91 tuổi) được tiêm mũi vắc xin COVID-19 công khai đầu tiên trên thế giới.

Cả ông Shakespeare và bà Keenan đều được tiên vắc xin của Pfizer BioNTech. Hai mũi tiêm của ông Shakespeare được hoàn thành đầu tháng 12 năm ngoái.

Vào thời điểm được tiêm vắc xin, Shakespeare cho biết ông rất "hài lòng" và khen ngợi các nhân viên tại bệnh viện.

Người đàn ông đầu tiên được tiêm vắc xin COVID-19 trên thế giới qua đời ảnh 1

Bà Margaret Keenan là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Ông Shakespeare là người thứ hai. Ảnh: Reuters

Ông Shakespeare (thường gọi là Bill) qua đời hôm thứ Năm tuần trước vì bị đột quỵ.

Vợ ông, bà Joy, cho biết: “Bill rất biết ơn vì đã được trao cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới được tiêm vắc xin. Đó là điều mà anh ấy vô cùng tự hào. Anh ấy thích nhìn các phương tiện truyền thông đưa tin về sự khác biệt tích cực mà anh ấy có thể tạo ra cho cuộc sống của rất nhiều người. Anh ấy thường nói chuyện với mọi người về nó và luôn khuyến khích mọi người tiêm vắc xin bất cứ khi nào có thể."

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.