Điểm nhấn giáo dục: Nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày của bạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyển sai tiêu chí, nhiều học sinh trúng tuyển là con cán bộ; Nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày của bạn; vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1 học sinh tử vong ở Trường iSchool Nha Trang… là những thông tin giáo dục nổi bật tuần qua.

Nữ sinh tử vong sau trò đùa giấu giày của bạn

Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chiều 23/11. Ông Phùng Quốc Lập, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ, cho biết nữ sinh P.V.K.A. (sinh năm 2006, học sinh lớp 11) trong giờ ra chơi đã giấu giày của bạn trên mái che đường ra nhà vệ sinh. Sau đó, K.A. xin phép lớp trưởng ra ngoài để lấy giày trả cho bạn. Tuy nhiên, khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, em không may ngã xuống. Ngay sau đó, nhà trường và các giáo viên đã đưa K.A. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu, nhưng em không qua khỏi.

Thanh Hóa: Tuyển sai tiêu chí, nhiều học sinh trúng tuyển là con cán bộ

Trong số 43 học sinh trúng tuyển sai tiêu chí vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hoá (Thanh Hoá), có nhiều học sinh là con cán bộ trên địa bàn huyện này.

Cụ thể, như các trường hợp cán bộ có con trúng tuyển sai tiêu chí như ông Lộc Văn Hào, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quan Hóa; ông Lò Đức Liêm, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa; ông Hà Văn Tụy, Chủ tịch UBND thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa; bà Cao Thị Minh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa…(xem chi tiết)

Trường iSchool Nha Trang nói gì về vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1 học sinh tử vong?

Tối 20/11, Công ty iSchool và Ban Giám hiệu Trường iSchool Nha Trang đã phát đi thông cáo báo chí về sự việc ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang. Theo đó, tính đến 14h ngày 20/11, đã có 267 học sinh được xuất viện trong tổng số 476 em đến thăm khám tại bệnh viện và hiện còn 209 em đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Trường đang tiếp tục phối hợp với các y bác sĩ để xác định từng trường hợp bệnh nhân, các giải pháp điều trị dựa trên đánh giá chuyên môn để theo dõi và chăm sóc các em. (xem chi tiết)

Một loạt học sinh tiểu học ở Tiền Giang nôn ói sau khi uống sữa

Sáng 26/11, thầy Phan Minh Tân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) xác nhận có vụ 14 em học sinh của trường có biểu hiện nôn ói, đau bụng sau khi uống sữa. Tuy nhiên, theo thầy Tân, đây không phải là vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 25/11, khoảng 653 học sinh bán trú của trường uống sữa để vào học buổi chiều.

Sữa này do một công ty ở TP.HCM cung cấp. Lúc uống, một số học sinh cảm nhận sữa bị chua nên báo với giáo viên. Sau đó, giáo viên kiểm tra thì thấy sữa có vị chua nên không cho các em uống tiếp.

Lúc sau, một số em học sinh có triệu chứng nôn ói, đau bụng và được bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang khám, truyền dịch. Hiện, các cơ quan chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tiến hành lấy mẫu sữa để kiểm nghiệm để tìm ra nguyên nhân của vụ việc này.

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng phòng Giáo dục Quảng Ninh vì 'thổi giá' thiết bị trường học

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hoàng Thu Hiền, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên. (xem chi tiết)

Chính thức công nhận 383 giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), trong số 383 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022, có 34 GS, 349 PGS. Như vậy, tất cả ứng viên có tên trong danh sách đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2022 được công bố sau phiên họp lần thứ 10 của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 (diễn ra ngày 29/10), nay chính thức được công nhận. (xem chi tiết)

Cách chức hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ của trường và quyết định bổ nhiệm

Huyện ủy Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, Ban thường vụ đã có quyết định cách chức chi ủy viên, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Châu Hóa. Về mặt chính quyền, UBND huyện cũng cách chức Hiệu trưởng đối với ông Huyền.

Khoảng cuối tháng 4, tại Quảng Bình xôn xao thông tin ông Huyền mang sổ đỏ của trường đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. Những thông tin đồn đoán ông Huyền lấy sổ đỏ để vay 200 triệu đồng từ tháng 6/2021, đến tháng 4/2022 thì phải thanh toán 500 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho chủ nợ. Là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhưng ông Huyền đã thiếu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Mai Thanh Huyền là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và tổ chức, vì vậy phải kiểm điểm nghiêm túc và có kỷ luật nghiêm minh bằng hình thức cách mọi chức vụ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.