Điểm nhấn giáo dục: Nữ sinh lớp 8 bị ‘đàn chị’ cào nát mặt

0:00 / 0:00
0:00
Trên mặt em H. có nhiều vết cào cấu, sưng đỏ.
Trên mặt em H. có nhiều vết cào cấu, sưng đỏ.
TPO - Hà Nội chưa có quyết định về việc lùi lịch thi lớp 10; Bênh em gái, nữ sinh lớp 8 bị cào sưng mặt; 8 gói thầu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị điều tra là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bênh em gái, nữ sinh lớp 8 bị cào sưng mặt

Thấy em gái bị bắt nạt, hai nữ sinh không can ngăn mà lao vào cào cấu nhau khiến một người bị thương nặng vùng mặt. Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ngày 27/3, ông Lê Thanh An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, Phòng đã nhận được báo cáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Thạch Ngàn về việc 2 học sinh đánh nhau. (xem chi tiết)

Nam sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu vì bị nhóm bạn cho chất 'lạ' vào miệng

Công an đang điều tra việc một nam sinh lớp 10 (Trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) bị một nhóm bạn cùng lớp cho chất “lạ” vào miệng dẫn đến nôn ói, phải nhập viện cấp cứu. (xem chi tiết)

8 gói thầu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị điều tra?

Ngày 23/3, liên quan đến thông tin Cục cảnh sát Kinh tế vào cuộc tìm hiểu các gói thầu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện ông đang về quê có việc gia đình nên chưa có bình luận gì về sự việc trên. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay về cơ bản sẽ giữ ổn định như các năm trước, không gây xáo trộn đến quá trình dạy học của giáo viên và học sinh. (xem chi tiết)

TPHCM thưởng 200 triệu đồng học sinh, giáo viên đạt huy chương quốc tế

Cho rằng mức thưởng cũ đã không còn hợp lý, TPHCM đã nâng mức thưởng đối với học sinh, học viên đạt huy chương vàng nhận được mức thưởng 200 triệu đồng, tăng 20 lần so với mức thưởng cũ. (xem chi tiết)

Nổ bình gas tại cuộc thi nấu ăn, 4 nữ sinh bị bỏng

Bốn nữ sinh và một nam sinh viên thực tập tại TT-Huế trong khi thi nấu ăn trong khuôn viên trường học đã bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu do bình gas mini đột nhiên phát nổ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 26/3, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) tham gia hoạt động thi nấu ăn tại khuôn viên trường, với chủ đề "Ba miền". (xem chi tiết)

Đề xuất giảm lệ phí tuyển sinh

Tại hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm (ĐH, CĐSP) năm 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức, PGS. TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên giảm lệ phí thu tuyển ĐH. Mức giảm nên được thống nhất giữa các trường ĐH để thuận lợi cho thí sinh. (xem chi tiết)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, kỳ thi năm 2021 có 5 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Theo Bộ GD&ĐT dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. (xem chi tiết)

Hà Nội chưa có quyết định về việc lùi lịch thi lớp 10

Trước thông tin thành phố Hà Nội có chủ trương điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, chiều 24/3, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19 và quyết định của Bộ GD-ĐT về thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tham mưu, báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định chính thức về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Đến thời điểm hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa có văn bản tham mưu UBND thành phố về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.