Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hệ thống máy bay không người lái bảo vệ thực vật gây được tiếng vang lớn và được nông dân nhiều nơi ứng dụng.

Sáng 27/3, Học viện Drone miền Trung chính thức ra mắt tại ĐH Đà Nẵng.

Học viện đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ứng dụng máy bay không người lái ra mắt tại Đà Nẵng sáng 27/3. Clip: Thanh Trần.

Học viện Drone miền Trung được triển khai dựa trên sự hợp tác của Trung tâm Phát triển phần mềm - ĐH Đà Nẵng với Học viện AGS Technologies, trực thuộc Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam, nhằm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ứng dụng máy bay không người lái trong thời kỳ chuyển đổi số. Đây cũng là học viện đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ứng dụng công nghệ thực tế ảo – VR360.

Sự ra đời của học viện là bước khởi đầu cho việc ứng dụng rộng rãi máy bay không người lái trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ ở việc ghi hình ảnh, video ở những nơi cách xa địa hình khó khăn, mà còn ứng dụng trong việc kiểm tra hệ thống lưới điện, pin mặt trời, giám sát hoạt động của các công trình xây dựng lớn…Đặc biệt là trong cứu trợ, cứu nạn thiên tai. Hoặc ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật, rải giống…trong nông nghiệp.

Máy bay không người lái cũng hỗ trợ đắc lực cho việc lập bản đồ, giám sát an ninh, bảo vệ môi trường, y tế…

Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên ảnh 1

Máy bay không người lái thu hút sự quan tâm của các em thiếu nhi cho đến sinh viên, những người mê công nghệ. Ảnh: Thanh Trần.

Ông Trịnh Công Duy, Giám đốc Trung tâm Phát triển phầm mềm (ĐH Đà Nẵng) cho hay với miền Trung, vùng sản xuất nông nghiệp lớn, ông kỳ vọng sau khi học viện ra đời sẽ giúp bà con ứng dụng trong việc phun thuốc, rải giống…Ngoài ra, miền Trung thường xuyên chịu hậu quả nặng nế của thiên tai, nên khi có bão lũ, sạt lở…máy bay không người lái sẽ hỗ trợ việc cứu nạn, cứu trợ. Điển hình như vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng vừa qua, máy bay không người lái đã thể hiện được vai trò của mình.

Sáng cùng ngày, chương trình đã giới thiệu mô hình chuyển đổi số hạ tầng đô thị thông minh và du lịch thực tế ảo ứng dụng Drone, Map4D, BIM, IOT, VR360 cho sinh viên miền Trung.

Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên ảnh 2

Giới thiệu mô hình máy bay không người lái tại ĐH Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên ảnh 3

Nhiều mô hình máy bay được đưa tới buổi ra mắt. Ảnh: Thanh Trần.

Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên ảnh 4
Máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Thanh Trần.
Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên ảnh 5

Lần đầu tiên, miền Trung có học viện đào tạo nhân lực trong lĩnh vực ứng dụng máy bay không người lái. Ảnh: Thanh Trần.

Miền Trung có học viện đào tạo máy bay không người lái đầu tiên ảnh 6

Đại diện AGS Technologies ký kết hợp tác đào tạo với Trung tâm Phát triển phần mềm ĐH Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

MỚI - NÓNG