Điểm nhấn giáo dục: Kỷ luật hiệu trưởng đi hát karaoke giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Tiểu học Hướng Phùng (Quảng Trị)
Trưởng Tiểu học Hướng Phùng (Quảng Trị)
TPO - Hiệu trưởng đi hát karaoke giữa mùa dịch bị kỷ luật Đảng; Một trường học ở Hà Nội 'vượt rào' cho học sinh đến trường; Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2022... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Hiệu trưởng đi hát karaoke giữa mùa dịch

Chiều tối 8/10, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, cơ quan này vừa kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Hữu Quảng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng. Ông Quảng được xác định đã không gương mẫu chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19; gây dư luận xấu. Nguồn tin này cho biết thêm, theo thẩm quyền, Đảng uỷ xã Hướng Phùng đã kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo với ông Đinh Trường Hải – Hiệu phó trường Tiểu học Hướng Phùng và ông Phùng Như Hoàn – từng là giáo viên cũng với lý do trên.

Lãnh đạo huyện Hướng Hoá cho biết, sau khi Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ kỷ luật Đảng đối với ông Quảng và ông Hải, đơn vị này sẽ xem xét xử lý kỷ luật về mặt hành chính theo quy định.

UBND huyện đã xử phạt vi phạm hành chính với chủ cơ sở karaoke Nhân Đức 20 triệu đồng. Trong khi đó, UBND xã Hướng Phùng xử phạt các cán bộ đi hát karaoke, mỗi người 2 triệu đồng.

Yêu cầu kiểm điểm 20 hiệu trưởng vì vi phạm tài chính

UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) thống nhất việc kiểm điểm tập thể, cá nhân Phòng GD-ĐT cùng 20 trường học trực thuộc của huyện này liên quan đến sai phạm gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện này yêu cầu phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Hồ Tất Đạt- Kế toán của Phòng GD-ĐT huyện cùng hiệu trưởng và kế toán của 20 trường học trực thuộc được giao tự chủ về kinh phí, không để xảy ra vi phạm tương tự. (xem chi tiết)

TPHCM định mở cửa trường học đồng loạt từ tháng 1/2022

Tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM chiều ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay hiện ngành giáo dục thành phố đang triển khai dạy học trên internet và qua truyền hình.

Hiện có hơn 26.507 học sinh tiểu học đang kẹt tại các tỉnh chưa thể về thành phố, những học sinh này vẫn theo học trực tuyến. Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 1.800 học sinh chưa thể liên lạc được.

TPHCM dự kiến đầu tháng 1 năm 2022 sẽ dạy học trực tiếp trở lại tất cả các trường học.

Một trường học ở Hà Nội 'vượt rào' cho học sinh đến trường

Dù đến thời điểm này, UBND TP Hà Nội chưa có quyết định cho học sinh trở lại trường học để phòng chống dịch COVID-19 nhưng Trường liên cấp Capitole ở huyện Sóc Sơn đã mở cửa đón trẻ mầm non tựu trường. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết, sẽ xử lý nghiêm trường học này. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2022

Bộ GD&ĐT vừa công bố phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm năm 2022. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ GD&ĐT quy định. (xem chi tiết)

Thời gian thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ lùi 2 tháng so với năm trước

Bộ GD&ĐT vừa công bố kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021-2022. Cụ thể, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ 4/3 đến 6/3/2022. Thời gian công bố kết quả từ ngày 17 đến 20/3/2022. (xem chi tiết)

Hàng loạt fanpage các trường đại học ở TPHCM bị hacker chiếm quyền, đổi tên

Từ tối 7/10, hàng loạt fanpage confession các trường đại học ở TPHCM bị đổi tên thành Đào Xuân Trường. Sự việc kéo dài đến trưa ngày 8/10, nhiều trang vẫn bị chiếm quyền hoạt động. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 7/10, một loạt các fanpage confession các trường đại học có tiếng ở TPHCM bị đổi tên thành Đào Xuân Trường. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG