Điểm nhấn giáo dục: Giáo viên để lộ tin nhắn ‘dung tục’ với nữ sinh tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xử lý giáo viên để lộ tin nhắn ‘dung tục’ với nữ sinh tại Đồng Tháp; TPHCM ra văn bản khẩn chấn chỉnh lạm thu đầu năm học hay trường ĐH phải có diện tích xây dựng 5 ha mới được hoạt động đào tạo,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

TPHCM: Phê bình hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh vì các khoản thu đầu năm

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản phê bình nghiêm khắc ông Nguyễn Quang Đạt – Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh, đồng thời đề nghị hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học chưa đúng quy định… (xem chi tiết)

Choáng với số tiền dự chi mỗi tháng 3 triệu đồng để 'chăm cô'

Ngoài giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp này còn chi thêm 3 triệu mỗi tháng cho bảo mẫu. Tổng số tiền “chăm cô” là 54 triệu đồng/ năm học và sẽ chuyển khoản hàng tháng.

Đây là kế hoạch dự chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7, TPHCM). Theo đó, năm học 2022- 2023, Ban đại diện lớp này dự chi 130,2 triệu đồng, lớp có 41 phụ huynh, như vậy tính trung bình mỗi phụ huynh đóng hơn 3,1 triệu đồng. (xem chi tiết)

Xử lý giáo viên để lộ tin nhắn ‘dung tục’ với nữ sinh tại Đồng Tháp

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lãnh đạo một trường THPT ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã tổ chức họp thống nhất xử lý tạm ngưng bố trí giáo viên dạy lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các đội tuyển đối với giáo viên lộ tin nhắn "dung tục" với một nữ sinh vừa học xong lớp 12. (xem chi tiết)

Phụ huynh xông vào trường 'giải cứu' con khỏi vụ bạo lực học đường?

Một nhóm phụ huynh có con học lớp 6 của Trường THCS Lê Qúy Đôn, TP Thủ Đức đã hộ tống con vào trường đồng thời báo với giám thị về việc con họ bị đe dọa và có nguy cơ bị một nhóm nữ sinh lớp 7 cùng trường đánh. (xem chi tiết)

Nam sinh cấp 3 bị đánh hội đồng trước cổng trường

Chiều 6/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc đồng phục, áo khoác đen, đeo ba lô bị bốn thanh thiếu niên mặc quần lửng lao vào dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và người. Ngành chức năng thị xã Bình Long (Bình Phước) đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc (xem chi tiết)

TPHCM ra văn bản khẩn chấn chỉnh lạm thu đầu năm học

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, động thái này đưa ra sau những phản ánh về việc thu - chi đầu năm tại một số trường học diễn ra trên địa bàn gây dư luận không tốt cho phụ huynh học sinh. (xem chi tiết)

Trường ĐH phải có diện tích xây dựng 5 ha mới được hoạt động đào tạo

Để được phép hoạt động đào tạo, trường đại học phải có diện tích đất xây dựng tại trụ sở chính tối thiểu là 5 ha và muốn phát triển thành Đại học quốc gia phải đáp ứng tiêu chí về định hướng nghiên cứu.

Theo dự thảo, điều kiện thành lập trường đại học (ĐH) công lập, cho phép thành lập trường ĐH tư thục. (xem chi tiết)

Xôn xao khoản thu tiền nghỉ trưa ở Trường THPT Marie Curie

Tối 6/10, trên mạng xã hội lan truyền Trường THPT Marie Curie, quận 3, TPHCM thu tiền nghỉ trưa. Nếu học sinh nào không đóng thì ra khỏi lớp, ngồi hành lang ghế đá giữa trời nắng nóng… gây xôn xao dư luận. (xem chi tiết)

Tá hỏa vì con bị đánh bầm tím, mẹ bức xúc khi nghe cô giáo trả lời

“Đó hoàn toàn là ngụy biện. Con tôi bị đánh ra nông nỗi ấy, tới giờ vẫn đau ê ẩm và hoảng loạn mà cô giáo nói vậy thật quá vô lý”, chị H. bức xúc. Trao đổi với Tiền Phong trưa 6/10, chị H.N.T.H., phụ huynh cháu N.H.T.H. (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay trên người cháu H. vẫn còn nhiều vết bầm tím, cháu liên tục kêu đau. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG