Điểm nhấn giáo dục: Cựu học sinh 'tố' thầy giáo thể dục khiếm nhã

Trường THPT Cao Thắng, nơi xảy ra sự việc thầy giáo dạy thể dục nói những lời khiếm nhã với nữ sinh lớp 10
Trường THPT Cao Thắng, nơi xảy ra sự việc thầy giáo dạy thể dục nói những lời khiếm nhã với nữ sinh lớp 10
TPO - Phụ huynh tố thầy giáo dạy thể dục nói lời khiếm nhã; 164 sinh viên biến mất ở Hàn Quốc hay nhiều trường ĐH chính thức dừng tuyển sinh hệ cao đẳng là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Nhiều cựu học sinh lên tiếng về thầy giáo bị tố khiếm nhã nữ sinh lớp 10

Một nhóm nam nữ cựu học sinh Trường THPT Cao Thắng (TP Huế) vừa viết "tâm thư" gửi ban giám hiệu trường này, bày tỏ mong muốn xem xét để xử lý khách quan, thỏa đáng về vụ việc thầy giáo thể dục N.T.H bị tố khiếm nhã nữ sinh. Theo các em nhận xét, đây là thầy giáo nghiêm túc trong giảng dạy. (xem chi tiết)

Vụ 164 sinh viên biến mất ở Hàn Quốc: Bộ GD&ĐT nhập cuộc

Liên quan đến sự việc, 164 sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc không đến trường nhiều ngày, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GĐ&ĐT) vừa cho biết, cơ quan chức năng Hàn Quốc đang phối hợp Cục Xuất nhập cảnh làm rõ sự việc. (xem chi tiết)

Nhiều trường ĐH chính thức dừng tuyển sinh hệ cao đẳng

Theo thông báo của một số trường ĐH khu vực phía Nam như ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Tôn Đức Thắng..., từ mùa tuyển sinh 2020-2021 sẽ không tuyển sinh hệ CĐ như mọi năm, tập trung đào tạo ĐH và sau ĐH. Việc đào tạo nghề sẽ do các trường cao đẳng, trung tâm dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp đảm nhận. (xem chi tiết)

Cay đắng giáo viên Hà Nội bị tước đóng bảo hiểm: 'Ngồi' trên đống lửa

Điều kiện để tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng là có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Tuy nhiên, rất nhiều giáo viên ở Hà Nội đang ngậm cay, nuốt đắng khi trường không thực hiện việc đóng bảo hiểm cho họ. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT yêu cầu thanh tra kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2019-2020

Ngày 11/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký công văn về việc tổ chức thanh tra thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020. Theo đó, Bộ GD&DT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm nếu có trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2019-2020 tại các địa phương, đơn vị. (xem chi tiết)

Huế: Phụ huynh tố thầy giáo nói nữ sinh “hàng to”, “thầy tán em được không”

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang chỉ đạo thanh tra Sở làm rõ vụ việc tố cáo của phụ huynh về việc con gái mình bị một thầy giáo Thể dục trong trường nói lời khiếm nhã xâm phạm đến cháu. Theo đó, đơn tố cáo của bà Bùi Thị P.T. gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng (TP Huế) và một số đơn vị liên quan tố cáo thầy giáo Nguyễn Thanh H. giáo viên dạy môn Thể dục tại trường THPT Cao Thắng. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG